Mỹ hối công dân về nước sau biến động Iraq

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Iraq ngay lập tức, Hạ viện Mỹ sục sôi.

FoxNews dẫn thông cáo từ Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Iraq ngay lập tức do các tình hình căng thẳng leo thang tại quốc gia này và trong khu vực.

Đại sứ quán Mỹ kêu gọi công dân về nước ngay sau vụ Thiếu tướng Iran thiệt mạng ở Iraq.

Đại sứ quán Mỹ kêu gọi công dân về nước ngay sau vụ Thiếu tướng Iran thiệt mạng ở Iraq.

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq ra thông cáo: "Do sự căng thẳng gia tăng ở Iraq và khu vực, Đại sứ quán Mỹ kêu gọi công dân Mỹ chú ý đến Tư vấn du lịch tháng 1/2020 và rời khỏi Iraq ngay lập tức".

Công dân Mỹ nên nhanh chóng tiến ra sân bay hoặc nếu không thể, hãy đến các quốc gia khác bằng đường bộ, thông cáo cho hay.

"Công dân Mỹ không nên tiếp cận Đại sứ quán" - thông báo nêu rõ.

Những nghị sĩ “diều hâu” của đảng Cộng hòa đã thể hiện sự đồng tình khi Mỹ tiêu diệt một trong những nhân vật mà họ cáo buộc là từng tham gia vào các hoạt động ở Trung Đông dẫn tới cái chết của hàng trăm quân nhân Mỹ. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikkey Haley cho biết bà “tự hào” vì Tổng thống Trump đã hành động “mạnh mẽ và cứng rắn”.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton cáo buộc ông Soleimani đã đứng sau các kế hoạch của Iran trong suốt nhiều thập niên, bao gồm việc gây ra cái chết của hàng trăm người Mỹ. Ông cho rằng cái chết của tướng Iran là sự trả giá thích đáng.

“Tôi đánh giá cao hành động cứng rắn của Tổng thống Trump đối với sự gây hấn của Iran. Gửi chính quyền Iran: Nếu các ông muốn thêm, các ông sẽ nhận được thêm” - Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham tuyên bố.

Đồng tình với quan điểm trên, Ben Sasse, thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa, nhận định: “Tổng thống đã đưa ra một mệnh lệnh dũng cảm và đúng đắn, và người Mỹ nên tự hào về những binh sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ”.

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho rằng quốc hội cần được thông báo về vụ việc cũng như khả năng cần thiết để tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Bà Pelosi khẳng định cuộc không kích diễn ra khi “chưa có sự tham vấn của quốc hội”.

“Ưu tiên cao nhất của các nhà lãnh đạo Mỹ là bảo vệ mạng sống và lợi ích của người Mỹ. Nhưng chúng tôi không thể đặt mạng sống của các binh sĩ, các nhà ngoại giao Mỹ và những người khác vào nguy hiểm bằng cách thực hiện các hành động khiêu khích. Cuộc không kích tối nay có nguy cơ kích động leo thang bạo lực nguy hiểm” - bà Pelosi nhận định.

Theo Hiến pháp Mỹ, thẩm quyền của quốc hội là thông qua bất kỳ hành động quân sự nào của nước này. Tuy nhiên, các nghị sĩ Mỹ phần lớn bỏ qua thẩm quyền này kể từ năm 2001 khi họ phê chuẩn Luật Ủy quyền sử dụng lực lượng quân sự (AUMF), cho phép cựu Tổng thống George W. Bush tấn công bất kỳ lực lượng nào có dính líu tới tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda ở bất cứ đâu và vào bất cứ thời điểm nào. Luật này ra đời sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 và không có thời hạn.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-hoi-cong-dan-ve-nuoc-sau-bien-dong-iraq-3394545/