Mỹ: Học viên phi công lao máy bay xuống phố tự sát

Học viên phi công người Jordan Feras M. Freitekh, 28 tuổi, được cho là đã cố tình lái máy bay Piper PA-34 Seneca đâm thẳng xuống phố Main Street, hạt Hartford, bang Connecticut – Mỹ, cảnh sát địa phương và nhà chức trách liên bang cho biết chiều 12-10.

Theo News.com, vụ việc xảy ra gần cơ sở sản xuất động cơ máy bay Pratt & Whitney vào 3 giờ 45 phút chiều ngày 11-10 (giờ địa phương).

Học viên phi công 28 tuổi đã thiệt mạng trong khi huấn luyện viên bay Arian Prevalla may mắn sống sót nhưng bị bỏng nặng.

Một quan chức Mỹ chohay có vẻ như đây là một vụ tự sát chứ không phải khủng bố, còn Ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ khẳng định vụ việc xảy ra ở bang Connecticut là “một hành động có chủ đích”.

Theo nguồn tin từ truyền thông địa phương, trước khi máy bay đâm xuống, Feras M. Freitekh và huấn luyện viên bay Arian Prevalla đã giằng co trong buồng lái.

Một quan chức cho biết đây rất có thể là một vụ tự sát. Ảnh: AP

Người ta nói Arian Prevalla tiết lộ với cảnh sát rằng đã xảy ra cãi vã với học viên trong buồng lái và ông đã không thể giành lại quyền điều khiển máy bay từ tay học viên.

Huấn luyện viên bay còn miêu tả Freitekh đã tỏ ra không hài lòng với việc học làm phi công.

Các quan chức Mỹ cho biết Feras M. Freitekh trước đó sinh sống tại vực khu ngoại ô TP Chicago, bang Illinois và không bị các cơ quan tình báo để ý.

Cao Lực (Theo BBC, News.com)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/my-hoc-vien-phi-cong-lao-may-bay-xuong-pho-tu-sat-20161013094501806.htm