Mỹ: Hoạt động hạt nhân của Triều Tiên đe dọa nghiêm trọng hòa bình thế giới

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki ngày 22/1 cho biết, vũ khí hạt nhân và các hoạt động phổ biến vũ khí hạt nhân của Triều Tiên gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho hòa bình thế giới và Chính quyền mới của Mỹ sẽ đưa ra chiến lược để đảm bảo an toàn cho Mỹ cũng như các đồng minh.

Một cơ sở hạt nhân của Triều Tiên. (Nguồn: The Guardian)

Một cơ sở hạt nhân của Triều Tiên. (Nguồn: The Guardian)

Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao Nhà Trắng đề cập trực tiếp đến vấn đề hạt nhân của Triều Tiên kể từ khi tân Tổng thống Joe Biden nhậm chức hôm 20/1.

Phát biểu họp báo, bà Psaki tuyên bố: "Quan điểm của Tổng thống Biden là tên lửa đạn đạo hạt nhân của Triều Tiên và các hoạt động khác liên quan đến phổ biến vũ khí hạt nhân cấu thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Chúng tôi rõ ràng vẫn có quyền lợi quan trọng trong răn đe Triều Tiên”.

Theo bà Psaki, Chính quyền của tân Tổng thống Biden sẽ đưa ra một chiến lược để đối phó với Triều Tiên, bảo đảm an toàn cho người dân Mỹ cũng như các đồng minh, nhưng trước tiên sẽ xem xét lại các lựa chọn sẵn có bao gồm ngoại giao, thông qua tham vấn với các đồng minh, như Hàn Quốc, Nhật Bản.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-hoat-dong-hat-nhan-cua-trieu-tien-de-doa-nghiem-trong-hoa-binh-the-gioi-134630.html