Mỹ hoãn tăng thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc trong 90 ngày

Ngày 2-12, Mỹ cho biết đã nhất trí trong một cuộc họp thượng đỉnh với Trung Quốc sẽ ngừng áp các biểu thuế mới trong 90 ngày đối với hàng hóa Trung Quốc trong bối cảnh 2 cường quốc này đang tìm cách chấm dứt xung đột thương mại.

Nhà Trắng cho hay việc tăng thuế từ 10% lên 25% đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD, vốn dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-1-2019, sẽ được trì hoãn trong 90 ngày.

Một tuyên bố phát đi từ Nhà Trắng nêu rõ: “Nếu vào cuối của kỳ hạn này, hai bên vẫn không thể đạt được một thỏa thuận, mức thuế 10% sẽ tăng lên thành 25%”.

Hàng hóa được xếp tại cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 30-4-2018.

Hàng hóa được xếp tại cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 30-4-2018.

AP

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-gioi/201812/my-hoan-tang-thue-doi-voi-200-ty-usd-hang-hoa-trung-quoc-trong-90-ngay-826873/