Triều cường đánh sập nhà dân ở Quảng Ngãi

Mấy ngày qua, triều cường, sóng lớn tiếp tục ăn sâu vào đất liền, gây xói lở, đánh sập nhiều nhà dân làng chài nhiều thôn ở tỉnh Quảng Ngãi.

Như VOV đã thông tin, mưa bão liên tục cộng với triều cường đã gây xâm thực, đánh sập nhiều nhà dân ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời hàng chục hộ dân với cả trăm nhân khẩu đến nơi an toàn.

Bà con dùng bao tải, cọc tre, gạch đá… giúp nhau chằng chống nhưng cũng không thể đối chọi với sức tàn phá khủng khiếp của sóng biển. Gần 20 nhà dân ở làng chài Phước Thiện, An Cường, xã Bình Hải bị triều cường đánh sập, gây hư hỏng. Hàng chục ngôi nhà khác dọc bờ biển khu vực này cũng đang bị sóng biển uy hiếp.

Người dân dùng bao cát, cọc tre ngăn sóng xâm thực

Người dân dùng bao cát, cọc tre ngăn sóng xâm thực

Ông Phạm Cầu - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hải, huyện Bình Sơn cho biết, địa phương kiến nghị Trung ương, tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng khu tái định cư đảm bảo cuộc sống lâu dài cho bà con.

Hàng chục nhà dân ven biển xã Bình Hải bị triều cường xâm thực đánh sập nhà cửa

"Địa phương di dời khẩn cấp 28 hộ dân nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở và đã sạt lở với hơn 100 nhân khẩu về nơi ở an toàn. Về lâu dài, địa phương kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm đầu tư xây dựng kè chắn sóng, ổn định cuộc sống cho bà con nhân dân", ông Cầu nói./.

Vinh Thông/VOV - Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/trieu-cuong-danh-sap-nha-dan-o-quang-ngai-825430.vov