Mỹ hỗ trợ phiến quân IS đánh Quân đội Syria tại Deir Ezzor?

Quân đội Mỹ và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được cho là đã chở các tay súng phiến quân IS từ bờ đông sông Euphrates sang bờ tây để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Quân đội Syria trong khu vực này.

Theo hãng Fars (Iran) dẫn nguồn tin ngày 20/6 cho hay, phiến quân IS hiện đang xâm nhập vào bờ tây sông Euphrates để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ của Quân đội Syria tại khu vực nằm giữa biên giới với Iraq và thành phố Deir Ezzor. Ảnh: middleeasteye.net.

Nguồn tin trước đó tiết lộ Quân đội Mỹ đã bắt đầu chở các tay súng IS tới khu vực chiến lược Albu Kamal để tấn công căn cứ của Quân đội Syria trên bờ tây sông Euphrates, gần biên giới với Iraq. Ảnh: FNA.

Giới chuyên gia quân sự nhấn mạnh rằng các tay súng IS sẽ không thể vượt qua sông Euphrates từ bờ đông sang bờ tây để tấn công lực lượng chính phủ Damascus nếu không có sự hỗ trợ của Quân đội Mỹ và lực lượng SDF. Ảnh: Sputnik.

Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, lực lương pháo binh Syria dồn dập oanh kích căn cứ của các nhóm khủng bố ở tỉnh Daraa hôm 20/6, làm suy yếu các tuyến phòng thủ của bọn chúng để chuẩn bị cho chiến dịch quân sự quy mô lớn sắp tới ở phía nam tỉnh. Ảnh: FNA.

“Quân đội Syria dồn dập tấn công căn cứ của nhóm phiến quân tại các thị trấn al-Lajah, al-Harra và al-Sowar, qua đó tiêu diệt nhiều chiến binh khủng bố và phá hủy trang thiết bị quân sự của bọn chúng”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN.

Được biết, vụ pháo kích diễn ra sau khi các tay súng phiến quân từ chối tham gia vào kế hoạch hòa giải của Quân đội Syria tại miền Nam Syria. Ảnh: FNA.

Còn tại Sweida, Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát thêm nhiều khu vực, trong đó có Wadi Shatayeb Suleiman, Tal Lathawi, Souh al-Majidi, Arazi Joweis, Wadi al-Sahal, Tal Qabr Sayah, Rasm Abu Rour và Tal Zahaya, sau các cuộc giao tranh ác liệt với nhóm khủng bố IS. Ảnh: FNA.

Tại Aleppo, Abu Ahmad Sharoukh, một chỉ huy cấp cao khét tiếng của nhóm phiến quân HTS, đã bỏ mạng tại Al-Muhandiseen hôm 20/6. Tên Sharoukh được cho là đã thực hiện ít nhất 20 vụ đánh bom xe nhằm vào Quân đội Syria tại Aleppo. Ảnh: AMN.

Ở một diễn biến khác, phòng không Syria tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái của Israel tại phần lãnh thổ Cao nguyên Golan thuộc quyền kiểm soát của Syria. Tuy nhiên, truyền thông Israel khẳng định UAV của nước này rơi tại Hadhar do gặp vấn đề kỹ thuật. Ảnh: FNA.

Mời độc giả xem thêm video: Máy bay Nga phá hủy căn cứ của khủng bố ở Hama (Nguồn: Step News)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/my-ho-tro-phien-quan-is-danh-quan-doi-syria-tai-deir-ezzor-1073323.html