Mỹ hiện thực hóa giấc mơ độc lập năng lượng

45 năm sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ, nước Mỹ từ chỗ phải phụ thuộc vào nguồn cung từ các quốc gia Trung Đông nay đã vươn lên thành nhà xuất khẩu 'vàng đen' lớn nhất thế giới. Nhờ thành tựu vượt trội trong kỹ thuật khai thác dầu khí đá phiến, con đường thực hiện giấc mơ độc lập năng lượng của 'chú Sam' đang ngày càng rộng mở.

Chính phủ Mỹ tiếp tục bị đóng cửa một phần

Ảnh: Reuters.

Mới đây, cơ quan Thông tin năng lượng (EIA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, với mức sản lượng cao kỷ lục 10,88 triệu thùng/ngày, Mỹ đã khép lại năm 2018 với vị thế là nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, vượt qua cả Nga và Saudi Arabia. EIA dự báo, năm 2019 sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ đạt mức trung bình 12,06 triệu thùng/ngày, tăng 1,18 triệu thùng so với năm trước. Ngoài ra, nhờ những tiến bộ khoa học kỹ thuật nên chi phí sản xuất dầu khí đá phiến của Mỹ ngày một giảm, giúp sản lượng khai thác ngày càng tăng. Do đó, giá dầu thô dù giảm tới 30 USD/thùng thì Mỹ vẫn có lãi trong khai thác. Theo Viện Nghiên cứu McKinsey, ngành công nghiệp dầu đá phiến sẽ giúp tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ tăng bình quân 4% hằng năm (tương đương 690 tỷ USD). Đến năm 2020, ngành công nghiệp này sẽ đem lại cho Mỹ hơn 3 triệu việc làm mới và hàng chục tỷ USD ngân sách.

Tuy nhiên, các chuyên gia năng lượng cho rằng, dù việc vươn lên thành quốc gia sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới là một điểm sáng trong kinh tế Mỹ, nhưng đây chưa hẳn là một thành tựu lớn. Theo chuyên gia Michael Maher thuộc Trung tâm Nghiên cứu năng lượng của Viện Chính sách Đại học Rice, vì Mỹ là quốc gia nhập khẩu dầu, nên những biến động của "vàng đen" vẫn có tác động trực tiếp tới thị trường năng lượng của quốc gia này. Để thực hiện được tham vọng độc lập về dầu mỏ, Washington vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Tại hội nghị năng lượng thường niên được tổ chức trong tuần, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry khẳng định, quốc gia này muốn bảo đảm an ninh nhiên liệu trong lộ trình xây dựng nền kinh tế thịnh vượng với chiến lược "chủ nghĩa năng lượng thực dụng". Chiến lược này đã tạo ra một cuộc cách mạng năng lượng kỳ diệu tại Mỹ, đánh dấu sự hồi phục mạnh mẽ từ khoảng thời gian đen tối những năm 1970 của thế kỷ trước khi Mỹ bị các nước thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cấm vận và rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Bộ trưởng R.Perry khẳng định, Mỹ không thiếu trữ lượng dầu mà chỉ thiếu đột phá. Nhờ những bước tiến dài về công nghệ, thời gian qua, Mỹ đã phá bỏ định kiến về một quốc gia khan hiếm năng lượng để trở thành một quốc gia giàu năng lượng. Do đó, dù còn phải vượt qua nhiều thách thức, song kế hoạch giành thế chủ động hoàn toàn trong lĩnh vực này không phải là mục tiêu nằm ngoài tầm với của xứ sở Cờ hoa.

Mỹ hiện thực hóa giấc mơ độc lập năng lượng

Tin liên quan Chính phủ Mỹ tiếp tục bị đóng cửa một phần

(HNM) - Chính phủ Mỹ có thể tiếp tục bị đóng cửa một phần trong tuần tới, sau khi các nghị sĩ phe Dân chủ và phe Cộng hòa không …

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/922978/my-hien-thuc-hoa-giac-mo-doc-lap-nang-luong