Mỹ hé mở đường thoát cho Huawei

Báo cáo từ Bộ trưởng Tài chính Hoa Kì Steven Mnuchin tiết lộ về khả năng Chính phủ Mỹ sẽ giảm nhẹ các đòn trừng phạt dành cho tập đoàn Trung Quốc Huawei.

Guardian đưa tin, vào sáng 10/6/2019, bên lề cuộc họp cấp cao giữa các bộ trưởng tài chính thuộc khối G20 tại Nhật Bản, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã tuyên bố về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc giảm nhẹ các lệnh trừng phạt dành cho Huawei nếu như có tiến triển trong đàm phán thương mại với Trung Quốc.

Trước cánh báo chí quốc tế, ngài Bộ trưởng Mỹ trả lời: “Tôi nghĩ Tổng thống Trump sẵn sàng giảm bớt gánh nặng cho Huawei nếu như ngài ấy nhận được sự đảm bảo từ phía Trung Quốc. Đây là vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia nên sự đảm bảo là điều cần thiết. Tất nhiên, điều này chỉ xảy ra nếu tiến trình đàm phán giữa hai nước được tiếp tục.

Nếu Trung Quốc muốn kí thỏa thuận, chúng tôi sẵn sàng đưa ra các điều khoản mà cả hai nước đã thống nhất từ trước. Nếu họ không muốn, Tổng thống Trump rất vui lòng về những khoản thuế trừng phạt đã áp dụng nhằm tái cân bằng quan hệ đôi bên”.

 Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hé lộ khả năng Mỹ giảm nhẹ trừng phạt lên Huawei. Ảnh: Money Control

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hé lộ khả năng Mỹ giảm nhẹ trừng phạt lên Huawei. Ảnh: Money Control

Lời tuyên bố mà Bộ trưởng Mnuchin đưa ra thật sự đã hé mở cho thấy khả năng Mỹ sẽ nới bỏ bớt “vòng kim cô” trừng phạt dành cho tập đoàn Huawei. Tuy nhiên, để viễn cảnh này diễn ra, Chính phủ Trung Quốc buộc lòng phải nối lại tiến trình đàm phán kinh tế và nhượng bộ Mỹ.

Vào tháng 5/2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kí sắc lệnh cấm, gạt bỏ tập đoàn Huawei ra khỏi toàn bộ các lĩnh vực kinh doanh, giao dịch ở thị trường Hoa Kì. Lệnh cấm được áp dụng sau 3 tháng kể từ lúc sắc lệnh được công bố.

Quyền Giám đốc Văn phòng quản lý và ngân sách Hoa Kì Russell Vought vừa gửi một lá thư lên Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và 9 thành viên Quốc hội nhằm yêu cầu nới dài thời hạn áp dụng lệnh cấm đối với Huawei từ 3 tháng lên thành 2 năm. Lý do mà ông đưa ra là vì muốn “đảm bằng rằng việc thực thi lệnh cấm sẽ không làm ảnh hưởng đến mục đích bảo mật”.

Giám đốc Russel Vought gửi thư yêu cầu hoãn thời hạn áp dụng lệnh cấm lên Huawei từ 3 tháng lên thành 2 năm. Ảnh: BBC

Theo bức thư của ông Vought, việc trì hoãn thời hạn sẽ rất có lợi cho các doanh nghiệp và tập đoàn Hoa Kì, giúp họ “có thêm nhiều thời gian hơn để suy xét các ảnh hưởng tiềm tàng và những giải pháp khả thi khác”.

Đây thực sự có thể xem như tin vui đối với tập đoàn Huawei, nhất là khi họ đang gặp một số vấn đề khó khăn trong việc giải quyết các hợp đồng hiện thời với các công ty Hoa Kì.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/my-he-mo-duong-thoat-cho-huawei-164524.html