Mỹ hành động sau khi tàu ngầm xịn bị lột vỏ

Sau sự cố tàu ngầm USS Colorado bị lột vỏ ngay lần đầu đi biển, Mỹ đang cân nhắc trang bị lớp vỏ mới nhằm tăng hiệu quả sử dụng.

Theo USNI News, hệ thống vỏ mới dành cho tàu ngầm hạt nhân Mỹ được biết đến với tên gọi vỏ 'rằn ri' được cho là giúp nó tăng khả năng tàng hình trước hệ thống thủy âm của đối phương và chịu được va chạm mạnh khi hoạt động tại vùng biển khắc nghiệt như tại Bắc Cực.

Những hình ảnh về lớp vỏ mới của tàu ngầm hạt nhân Mỹ đã được đăng tải và thu hút được sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Giới quân sự Mỹ khẳng định, lớp vỏ mới của tàu ngầm Mỹ mặc dù không được nhẵn nhụi như trước kia nhưng lại có khả năng giúp tàu ngầm này tăng cường được khả năng tàng hình trước các hệ thống định vị thủy âm.

Mỹ gọi lớp vỏ tàng hình này là "lớp rằn ri" của tàu ngầm vì nó có thiết kế bất đối xứng, loang lổ tùy từng vị trí và dường như không tuân theo quy luật nào.

Mặc dù vậy, các chuyên gia vẫn nghi ngờ mức độ hiệu quả của lớp vỏ tàng hình kiểu mới này trên tàu ngầm hạt nhân Virginia của Hải quân Mỹ. Bởi trước khi bị lột vỏ ngay trong lần đầu đi biển, chiếc USS Colorado thuộc lớp Virginia cũng được quảng bá với những lời lẽ tương tự.

Trong quá khứ, công nghệ tàng hình dành cho tàu ngầm chủ yếu được cấu thành từ hai yếu tố, thứ nhất là lớp vỏ được bọc chất liệu đặc biệt, có khả năng hấp thụ sóng âm tốt và hệ thống động cơ, chân vịt phát ra càng ít tiếng ồn càng tốt.

Không nổi tiếng về lực lượng tàu ngầm như Liên Xô và Nga nhưng Mỹ luôn được coi là quốc gia có các loại tàu ngầm chất lượng nhất với khả năng lặn sâu cùng tiếng ồn động cơ phát ra rất nhỏ. Chính vì có chút thua kém về công nghệ nên quân sự Nga và phương Tây luôn xếp công nghệ tàu ngầm Mỹ đứng sau Nga.

Mặc dù chất lượng của lớp vỏ đang là dấu hỏi lớn nhưng Hải quân Mỹ vẫn khẳng định, Virginia là lớp tàu ngầm tối tân hàng đầu thế giới. Tàu được phát triển vào những năm 2000 sau khi lớp Seawolf bị hủy do Mỹ không cần chiến hạm lớn, mang được nhiều vũ khí và có khả năng lặn sâu để săn lùng tàu ngầm Liên Xô ở Bắc Cực. Lớp Virginia được thiết kế như chiến hạm đa năng có khả năng chiến đấu, thu thập thông tin tình báo, triển khai người nhái và phóng tên lửa hành trình. (Tuấn Vũ)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/my-hanh-dong-sau-khi-tau-ngam-xin-bi-lot-vo-3397786/