Mỹ hành động bất thường vì Triều Tiên phóng tên lửa siêu âm?

Mỹ dừng các chuyến bay tại Bờ Tây trong thời gian ngắn vào tối 11/1 (giờ địa phương) gần thời điểm Triều Tiên thử tên lửa.

Ngày 11/1, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận đã ra yêu cầu dừng cất cánh trong thời gian ngắn tại một số sân bay ở Bờ Tây vào tối 11/1, gần thời điểm Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo. Hiện chưa rõ hai sự việc có liên quan tới nhau hay không.

FAA cho biết cơ quan này thường xuyên thực hiện các biện pháp đề phòng và sẽ đánh giá lại tiến trình đưa ra yêu cầu dừng chuyến bay kể trên như vẫn làm với các trường hợp tương tự.

Trao đổi với hãng tin Reuters, một quan chức Mỹ cho biết, FAA đã yêu cầu các chuyến bay tạm dừng cất cánh trong chưa đầy 15 phút do nhận được báo cáo về một số sự kiện tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhưng không trực tiếp nhắc đến vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Triều Tiên phóng tên lửa thứ hai trong chưa đầy một tuần. Ảnh - CNBC

Triều Tiên phóng tên lửa thứ hai trong chưa đầy một tuần. Ảnh - CNBC

Trước đó, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ đã xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo nhưng đánh giá sự kiện không đe dọa tới lãnh thổ và công dân Mỹ cũng như của các đồng minh.

Trong khi đó, CNN dẫn lời một quan chức Mỹ nhận định yêu cầu tạm dừng loạt chuyến bay của FAA là bất thường.

Ghi âm kiểm soát không lưu tại sân bay Burbank ở California cho thấy một nhân viên không lưu đã trao đổi với phi hành đoàn một chuyến bay của hãng Southwest, cho biết “có yêu cầu lập tức tạm dừng hoạt động tất cả chuyến bay, tất cả sân bay cho tới khi có thông báo thêm”.

Vụ thử tên lửa vào sáng sớm ngày 11/1 (giờ địa phương) là vụ phóng tên lửa thứ hai của Triều Tiên trong một tuần. Tên lửa được phóng từ tỉnh Jagang và di chuyển khoảng 430 dặm trước khi rơi xuống khu vực biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.

Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) thường xuyên sử dụng vệ tinh và radar theo dõi các vụ phóng tên lửa trên toàn cầu để đánh giá nhanh mức độ đe dọa tới lãnh thổ Mỹ. Tuy nhiên, CNN dẫn phát biểu trước đây của các quan chức Mỹ nhận định tên lửa tầm xa của Triều Tiên chưa đủ khả năng chạm tới Bờ Tây nước Mỹ.

Hoàng Anh (Theo CNBC/CNN)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/my-hanh-dong-bat-thuong-vi-trieu-tien-phong-ten-lua-sieu-am-d538998.html