Mỹ: Hàng tồn kho dầu thô thấp nhất lịch sử

Tồn kho dầu thô tại trung tâm lưu trữ lớn nhất của Mỹ có thể giảm xuống mức thấp trong lịch sử vào cuối tháng 9, khi nhu cầu phục hồi tiếp tục vượt quá sản lượng.

Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Các kho dự trữ tại Cushing, Oklahoma - điểm giao hàng cho các hợp đồng dầu kỳ hạn của WTI đã giảm gần 4 triệu thùng trong 2 tuần qua, đưa tồn kho xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020 khi đại dịch buộc nước này phải đóng cửa. Các nhà phân tích đang ước tính và các nhà giao dịch đang đặt cược rằng nguồn cung có thể giảm xuống mức theo mùa chưa từng thấy kể từ năm 2018 vào cuối tháng 9.

Mức tồn kho tại khu phức hợp khổng lồ, nơi chứa dầu thô được sản xuất trên khắp Tây Texas, Trung Tây và miền Tây Canada, được cho là có tác động lên giá dầu nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Với việc sản lượng đá phiến của Mỹ vẫn giảm 15% so với mức đỉnh trước đại dịch và nhập khẩu từ Canada đang ở mức thấp. Các nhà kinh doanh và các nhà điều hành Big Oil ngày càng đồng thuận rằng giá sẽ tăng khi nguồn cung thắt chặt.

Chris Sloan, một nhà phân tích có trụ sở tại Houston của BB Energy Trading Ltd. cho biết: Dự trữ tại Cushing hiện ở mức 41,7 triệu thùng, có thể giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm do các nhà máy lọc dầu tăng cường sản xuất nhiên liệu và sản lượng dầu vẫn đang chậm lại và sẽ giảm xuống mức 30 triệu thùng trong 3 tháng tới.

Đó là một sự đảo ngược hoàn toàn so với một năm trước khi giá thị trường suy giảm, tàn phá ngành công nghiệp dầu mỏ khi nhu cầu giảm do các hạn chế của đại dịch gây ra. Nó buộc các nhà giao dịch phải đưa lượng dầu thô không mong muốn vào kho lưu trữ trên toàn cầu cho đến khi tiêu thụ được cải thiện, chuyển thị trường sang một ngưỡng dốc, nơi dầu giao ngay được giảm giá so với nguồn cung kỳ hạn.

Elisabeth Murphy, nhà phân tích thượng nguồn của ESAI Energy LLC tại Bắc Mỹ cho biết, 3 lưu vực có thể góp phần thắt chặt nguồn hỗn hợp DSW là Niobrara, Eagle Ford và Bakken. “Dự báo của chúng tôi cho thấy mức giảm hàng năm khoảng 90.000 thùng/ngày đối với Bakken, khoảng 130.000 thùng/ngày đối với Eagle Ford và khoảng 120.000 thùng/ngày đối với Niobrara trong năm nay”.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Bảo Vy

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/my-hang-ton-kho-dau-tho-thap-nhat-lich-su-615322.html