Mỹ: Hàng nghìn người đổ xô chiêm ngưỡng 'hoa xác thối' 7 năm mới nở

Các nhà khoa học xác định loài hoa này 7 năm mới nở một lần và nó có tổng cộng năm mùi: mùi tỏi, mùi mồ hôi, mùi thịt phân hủy, mùi phân người và mùi cá đang thối rữa.

Một người hiếu kỳ chụp ảnh cùng bông hoa xác thối. (Nguồn: sfist.com)

Một người hiếu kỳ chụp ảnh cùng bông hoa xác thối. (Nguồn: sfist.com)

Người sở hữu bông hoa “độc nhất vô nhị” này là Solomon Leyva - chủ chuyên kinh doanh các loại hoa đặc biệt quý hiếm tại thành phố Alameda, bang California, Mỹ.

Ban đầu, anh Leyva đăng tải hình ảnh của loại cây này trên mạng xã hội. Bài đăng của anh về loài hoa quý hiếm này đã thu hút được nhiều sự quan tâm của rất nhiều người.

Ngày 16/5, anh quyết định mang chậu hoa này đến một tòa nhà bỏ hoang khiến mọi người trong thành phố đổ xô đến chiêm ngưỡng bông hoa “xác thối.”

Anh Leyva ước tính đến 4 giờ chiều, có khoảng 1.200 người đến xem bông hoa này.

“Mọi người đều bảo với tôi rằng lần cuối họ nhìn thấy bông hoa này là ở thành phố San Francisco. Họ phải chờ đợi hàng giờ đồng hồ để ngắm nhìn từ xa bông hoa được đặt trong hàng rào,” anh Leyva nói. “Tôi nghĩ rằng mọi người đều muốn đến gần và ngửi thử nó.”

Sayali Jain cùng với con trai ba tuổi - Himanshu Jain đã đến xếp hàng để ngắm bông hoa sau khi nhìn thấy nó trên mạng xã hội.

“Tôi chỉ muốn cám ơn anh ấy. Tôi không nghĩ sẽ có lúc tôi được nhìn thấy nó ngoài đời thực,” anh nói.

Hoa “xác thối” có tên khoa học là amorphophallus titanum. Bông hoa này có tên “bốc mùi” như vậy là bởi nó tỏa ra mùi hôi sau khi nở.

Phải mất tới bảy năm loài hoa này mới nở một lần. Các nhà khoa học xác định loài hoa này có tổng cộng năm mùi: mùi tỏi, mùi mồ hôi, mùi thịt phân hủy, mùi phân người và mùi cá đang thối rữa./.

Phương Linh (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-hang-nghin-nguoi-do-xo-chiem-nguong-hoa-xac-thoi-7-nam-moi-no/714247.vnp