Mỹ - Hàn sắp tập trận chung cực lớn lúc 'nước sôi lửa bỏng'

Hàng vạn binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận chung quy mô lớn trên đất liền, trên biển và trên không có tên Ulchi-Freedom Guardian.

Các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn luôn bị Triều Tiên coi là hành động khiêu khích. Ảnh: Getty Images

Theo AP, cuộc tập trận chung hàng năm Ulchi-Freedom Guardian dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 31/8 với quy mô cực lớn trên đất liền, trên biển và trên không.

Washington và Seoul cho biết cuộc tập trận được lên kế hoạch từ trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bình Nhưỡng đưa ra những phát ngôn khiêu khích liên quan đến “số phận” đảo Guam.

Các quan chức quốc phòng Hàn Quốc hôm nay, 11/8 xác nhận cuộc tập trận sẽ được tiến hành đúng lịch, không trì hoãn bất chấp tình hình căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, Ulchi-Freedom Guardian sẽ có sự tham gia của khoảng 40.000 binh sĩ hai nước cùng các nhân viên chính phủ Hàn Quốc.

Mục đích của cuộc tập trận là nhằm giúp liên quân Mỹ - Hàn tăng cường khả năng phòng vệ chống lại sự đe dọa từ Triều Tiên.

Hoạt động quân sự leo thang trên bán đảo Triều Tiên hiện đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là khi Triều Tiên đang trở nên ngày càng “nhạy cảm" với các cuộc tập trận.

Năm ngoái, vào ngày 24/8, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ở ngoài khơi khu vực Sinpo thuộc tỉnh Nam Hamyong chỉ một ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận Ulchi Freedom Guardian.

Không lâu sau khi cuộc tập trận kết thúc, vào ngày 9/9, Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 tại Bãi thử hạt nhân Punggye-ri, đồng thời cho biết có khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân trên tên lửa đạn đạo.

Theo Hàn Quốc và Nhật Bản, ước tính quy mô hạt nhân của vụ nổ là tương đương với khoảng 10 kilotons TNT (10 kt) tạo ra khoảng một sốc địa chấn cường độ 5,3. Vụ nổ này là vụ nổ với ước tính quy mô hạt nhân cao nhất của Bắc Triều Tiên từ trước đến nay.

Thông tin mới nhất về cuộc tập trận Ulchi Freedom Guardian được công bố chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố đang lên kế hoạch bắn bốn tên lửa tầm trung Hwasong-12 tới đảo Guam thuộc lãnh thổ Mỹ trên Thái Bình Dương. Giới truyền thông nước này cho biết kế hoạch tấn công đảo Guam có thể sẽ được trình lên Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un để phê duyệt vào thời điểm Mỹ - Hàn bắt đầu cuộc tập trận chung.

Đáp lại, hôm 10/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước báo giới: “Nếu Kim Jong-un “động vào” Guam, Triều Tiên sẽ phải hứng chịu những phản ứng chưa từng có. Đây không phải một lời đe dọa, mà là một tuyên bố."

Minh Hạnh

Theo AP

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/my-han-sap-tap-tran-chung-cuc-lon-luc-nuoc-soi-lua-bong-1176338.tpo