Mỹ - Hàn Quốc tuyên bố ngừng 2 cuộc tập trận chung

Mỹ và Hàn Quốc hôm 3/3 tuyên bố rằng họ sẽ ngừng các cuộc tập trận chung thường niên quy mô lớn, trong bối cảnh Washington đang tiếp tục theo đuổi các nỗ lực nhằm cải thiện mối quan hệ song phương với Triều Tiên.

Liên quân Mỹ - Hàn tại cuộc tập trận chung năm 2018.

Liên quân Mỹ - Hàn tại cuộc tập trận chung năm 2018.

2 cuộc tập trận chủ chốt

Quyết định trên xuất hiện chỉ vài ngày sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai. Hội nghị được xem là đã giúp hai nước nhận ra nhiều điểm khác biệt đang tồn tại trong tiến trình giải giáp vũ khí hạt nhân toàn diện trên bán đảo Triều Tiên. Cả hai nước đều cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy nỗ lực đàm phán trong tương lai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ khả năng rút 28.500 binh sỹ Mỹ đang đồn trú trên lãnh thổ Hàn Quốc, cho rằng lực lượng này là cần thiết để bảo vệ đồng minh trong khu vực. Bất kỳ kế hoạch rút quân nào mà Mỹ đưa ra cũng có thể vấp phải sự phản ứng dữ dội từ phía Quốc hội Mỹ và Nhật Bản.

Tuy nhiên, ông Trump từng nhiều lần phàn nàn về chi phí đội quá cao để tổ chức các cuộc tập trận chung thường niên với Hàn Quốc. Trong khi đó, Bình Nhưỡng thường xuyên chỉ trích các cuộc tập trận chung này, xem đó là hành động chuẩn bị cho một cuộc xâm lược.

Trong một cuộc điền đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo và người đồng cấp Mỹ Patrick Shanahan vào tối hôm thứ Bảy tuần qua, “cả hai bên đã quyết định sẽ tạm ngừng các cuộc tập trận Giải pháp then chốt và Đại bàng non” - theo một tuyên bố của Lầu Năm Góc.

Đại bàng non hiện là cuộc tập trận chung thường niên lớn nhất mà Mỹ và Hàn Quốc tổ chức, và cuộc tập trận này luôn làm phía Triều Tiên khó chịu.

Trước đây, cuộc tập trận Đại bàng non thường có sự tham gia của 200.000 binh sỹ Hàn Quốc và khoảng 30.000 binh sỹ Mỹ. Tiếp nối cuộc tập trận này là cuộc tập trận Giải pháp then chốt - cuộc tập trận lấy bối cảnh giả định trên máy tính, thường được bắt đầu trong tháng Ba hàng năm và kéo dài khoảng 10 ngày.

Cùng lúc tuyên bố ngừng 2 cuộc tập trận thường niên quy mô lớn, Mỹ và Hàn Quốc sẽ thực hiện “các khóa huấn luyện được điều chỉnh và các bài tập chỉ huy để tiếp tục duy trì sự sẵn sàng của lực lượng quân đội”- tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay.

Được biết, quyết định ngừng 2 cuộc tập trận quan trọng được đưa ra nhằm thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra để hướng tới giải giáp hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời giảm thang căng thẳng quân sự với Triều Tiên.

Hành động thiện chí

Những người có quan điểm phản đối việc hủy các cuộc tập trận này cho rằng, quyết định mà Mỹ và Hàn Quốc mới đưa ra có thể ảnh hưởng tới sự sẵn sàng của binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc, và cho phép Triều Tiên thu được lợi ích không nhỏ. Tuy nhiên, phần lớn giới phân tích cho rằng mối quan ngại trên đã bị thổi phồng.

“Việc ngừng hoặc giảm quy mô các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc có thể gây ảnh hưởng tới sự sẵn sàng của quân đội hai nước, nhưng tôi không nghĩ rằng nó sẽ là một mối đe dọa an ninh nghiêm trọng đối với Hàn Quốc”- ông Ahn Chan-il, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Triều Tiên tại Seoul, nhận định.

“Các lực lượng của Hàn Quốc vẫn nổi trội hơn so với Triều Tiên, và trong bối cảnh hiện nay, Bình Nhưỡng có khả năng lớn là sẽ không đe dọa sử dụng, thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa của họ...ít nhất là trong tương lai gần”- ông Ahn nói thêm.

Chính quyền Washington thời gian qua đã nỗ lực giảm thang căng thẳng quân sự kéo dài trên bán đảo Triều Tiên và khuyến khích Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình hạt nhân của họ.

Kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần đầu tiên tổ chức ở Singapore tháng 6/2018, trong đó hai nhà lãnh đạo ký kết một thỏa thuận hướng tới giải giáp hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, Mỹ và Seoul đã giảm quy mô hoặc hủy một số cuộc tập trận chung. Trong khi đó, các máy bay ném bom của Mỹ cũng không còn bay qua không phận Hàn Quốc nữa.

“Nếu như không chịu giảm quy mô hoặc hủy các cuộc tập trận trong thời điểm này...điều đó có nghĩa rằng các bên liên quan không nghiêm túc về việc đạt được thỏa thuận giải giáp hạt nhân”- Yang Moo-jin, chuyên gia phân tích thuộc ĐH Nghiên cứu Triều Tiên, cho hay.

Khánh Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/my-han-quoc-tuyen-bo-ngung-2-cuoc-tap-tran-chung-tintuc431014