Mỹ - Hàn Quốc thúc đẩy phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Ngày 10-9, hãng thông tấn Yonhap cho biết đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách về Triều Tiên Stephen Biegun bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài 2 ngày.

Theo kế hoạch, ông Biegun hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Lee Do-hoon, cùng đánh giá tình hình bán đảo Triều Tiên gần đây, bao gồm kết quả chuyến thăm Triều Tiên của phái đoàn Hàn Quốc hôm 5-9. Bên cạnh đó, 2 bên cùng thảo luận về phương án hợp tác Mỹ - Hàn Quốc, thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa và xây dựng thể chế hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên trong thời gian tới.

Trong bối cảnh Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 (dự kiến diễn ra từ 18 đến 20-9 tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên), việc ông Biegun thăm Hàn Quốc được giới quan sát nhận định là Mỹ - Hàn Quốc sẽ tập trung thảo luận các phương án mang tính thực tế để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Sau chuyến thăm Hàn Quốc, ông Biegun sẽ công du Trung Quốc và Nhật Bản.

VĂN ĐỖ

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/my-han-quoc-thuc-day-phi-hat-nhan-hoa-ban-dao-trieu-tien-544799.html