Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản họp ba bên: Tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Ngày 5-5, bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ở London (Anh), các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã cam kết hợp tác về vấn đề Triều Tiên.

Ảnh minh họa: KCNA

Ảnh minh họa: KCNA

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, cuộc họp ba bên nhằm thúc đẩy sự đoàn kết và thảo luận về chính sách của Tổng thống Joe Biden trong nỗ lực nối lại mối quan hệ ngoại giao với Triều Tiên.

Theo thông tin trước đó từ Nhà Trắng, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã hoàn thành việc xem xét chính sách đối với Bình Nhưỡng và sẽ tìm kiếm một cách tiếp cận thiết thực, hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo này.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken cùng hai người đồng cấp Hàn Quốc Chung Eui-yong và Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã tái khẳng định cam kết hợp tác ba bên nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cũng như các vấn đề vì lợi ích chung khác.

Trong thông báo liên quan, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định, các bộ trưởng đã tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản; đồng thời, cam kết thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong khu vực.

Cuộc họp giữa bộ trưởng ngoại giao các quốc gia kể trên diễn ra trong bối cảnh lo ngại những căng thẳng kéo dài giữa Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ ảnh hưởng đến nỗ lực của Mỹ đối với kế hoạch “hồi sinh” mạng lưới liên minh dân chủ trong khu vực...

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/998395/my-han-quoc-nhat-ban-hop-ba-ben-tai-khang-dinh-cam-ket-phi-hat-nhan-hoa-trieu-tien