Mỹ - Hàn Quốc: Lại chuẩn bị tập trận

Một quan chức cấp cao của Hàn Quốc hôm 21/7 cho hay, cuộc tập trận chung giữa quân đội nước họ và Mỹ sẽ diễn ra vào tháng tới như kế hoạch, bất chấp việc Triều Tiên cáo buộc rằng việc tổ chức cuộc tập trận sẽ vi phạm một thỏa thuận mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đạt được.

Binh sỹ Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung với quân đội Mỹ. (Nguồn: Washington Post).

Binh sỹ Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung với quân đội Mỹ. (Nguồn: Washington Post).

Tập trận giả định

“Bản chất của cuộc tập trận chung này không phải là tấn công... mà là tăng cường khối đồng minh quân sự”- ông Choi Jong-kun, Thư ký phụ trách kế hoạch hòa bình của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, nói trong lúc tham dự Diễn đàn chiến lược thường niên của Viện Aspen tổ chức.

Sau đó, phát biểu với Hãng Reuters, ông Choi nói rằng các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc dự kiến tổ chức trong tháng tới sẽ bao gồm các bài tập giả định trên máy tính chứ không phải triển khai binh sỹ trên thực địa.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm thứ Ba tuần trước nói rằng, Tổng thống Trump đã xác nhận lại trong một cuộc họp với lãnh đạo Kim Jong-un hồi tháng trước rằng, các cuộc tập trận chung sẽ bị tạm ngừng, thêm rằng quyết định của Mỹ trong việc nối lại các cuộc tập trận “rõ ràng là vi phạm” các thỏa thuận mà hai nhà lãnh đạo đã đưa ra trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ -Triều đầu tiên tổ chức tại Singapore hồi năm ngoái.

Phát ngôn viên cho rằng, việc nối lại các cuộc tập trận đang làm ảnh hưởng tới việc nối lại các vòng đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói rằng việc Washington “đơn phương rút lại các cam kết” họ từng đưa ra đang khiến cho Bình Nhưỡng cân nhắc lại về việc nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong tuần qua đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc của phía Triều Tiên.

Phát biểu tại Diễn đàn Aspen, ông Choi nói rằng Mỹ đã tham vấn với Chính phủ Hàn Quốc về việc Tổng thống Trump nhất trí ngừng các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn trong lúc ông có cuộc nói chuyện với lãnh đạo Kim Jong-un ở khu phi quân sự (DMZ) chia tách hai miền Triều Tiên hồi tháng trước.

“Theo tôi được biết, Tổng thống Trump không hề hứa hẹn sẽ hủy các cuộc tập trận chung sắp tới” - ông Choi nói - “Nếu ông ấy làm như vậy...chúng tôi đã được thông báo rồi”.

Giảm quy mô các cuộc tập trận

Ông Choi nhấn mạnh rằng, Mỹ và Hàn Quốc đã ngừng tổ chức một cuộc tập trận chung quy mô lớn và hủy thêm một cuộc tập trận chung thường niên khác sau Hội nghị thượng đỉnh tại Singapore hồi tháng 6/2018, trong đó ông Trump tìm cách thuyết phục ông Kim ngừng phát triển vũ khí hạt nhân và tiêu hủy các loại vũ khí hiện tại.

Sau Hội nghị thượng đỉnh lần hai tổ chức hồi tháng 2 năm nay, Mỹ và Hàn Quốc tuyên bố rằng họ sẽ tạm ngừng tổ chức các cuộc tập trận chung quy mô lớn - mà Bình Nhưỡng từ lâu cho là các bước chuẩn bị cho một cuộc chiến xâm lược nước họ - và sẽ chỉ tổ chức các cuộc tập trận quy mô nhỏ.

Tuy vậy, theo ông Choi, sự sẵn sàng của quân đội Mỹ và Hàn Quốc trong việc phối hợp cùng nhau trong các chiến dịch vẫn không hề bị suy giảm. “Khả năng phối hợp giữa quân đội hai nước chưa bao giờ bị giảm đi do giảm quy mô các cuộc tập trận chung cả”- ông Choi nêu rõ.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/7, Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng bác bỏ lập luận của Bình Nhưỡng rằng các cuộc tập trận thường niên giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc vi phạm thỏa thuận giữa hai ông Kim Jong Un và Donald Trump.

Trả lời phỏng vấn truyền hình EWTN, ông Pompeo cho biết: “Tôi cho rằng chúng ta đang thực hiện đúng theo những gì Tổng thống Trump cam kết với Chủ tịch Kim về các cuộc tập trận này. Tôi tin tưởng các cuộc thảo luận với Triều Tiên sẽ tiếp tục”.

Đô đốc Philip Davidson, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương của Mỹ, xác nhận tại Diễn đàn An ninh Aspen là ông được lệnh chuẩn bị các cuộc tập trận trong tháng tới.

Khánh Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/my-han-quoc-lai-chuan-bi-tap-tran-tintuc442610