Mỹ, Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên đối thoại

Sau khi Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên thực hiện cuộc diễu binh hoành tráng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, Hàn Quốc đã lên tiếng kêu gọi Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đối thoại vì nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) trong lễ duyệt binh tại Quảng trường Kim Nhật Thành ngày 10-10. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) trong lễ duyệt binh tại Quảng trường Kim Nhật Thành ngày 10-10. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho rằng cần sớm khôi phục mối quan hệ liên Triều và nhắc lời kêu gọi của Tổng thống nước này, ông Moon Jae-in về một tuyên bố chấm dứt chiến tranh giữa hai miền. Seoul cũng cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực để ổn định tình hình khu vực thông qua đối thoại và hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế.

Lời kêu gọi của Hàn Quốc được đưa ra sau khi Triều Tiên “trình làng” mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới tại lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ngoài “con át chủ bài” ICBM, Bình Nhưỡng còn giới thiệu nhiều loại vũ khí chiến lược mới tại lễ duyệt binh đầu tiên trong ba năm qua ở nước này. Dịp này, nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định Triều Tiên sẽ tiếp tục xây dựng “khả năng răn đe để tự phòng vệ”, cho biết sẵn sàng huy động lực lượng quân sự mạnh nhất nếu Bình Nhưỡng bị đe dọa.

Bày tỏ “thất vọng” khi Triều Tiên “khoe” ICBM mới, Mỹ kêu gọi Bình Nhưỡng quay lại bàn đàm phán để phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên theo tinh thần thỏa thuận mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần đầu tiên ở Singapore vào năm 2018.

Triều Tiên đã rút khỏi các cuộc đàm phán với Mỹ vì cho rằng Washington không “thật lòng” và cắt đứt quan hệ với Hàn Quốc sau những căng thẳng do hoạt động rải truyền đơn và bóng bay chống Bình Nhưỡng ở biên giới.

Quốc Trung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thegioi/202010/my-han-quoc-keu-goi-trieu-tien-doi-thoai-3025733/