Mỹ-Hàn Quốc chỉ trích hành động 'đầy khiêu khích' của Triều Tiên

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cũng tái khẳng định hợp tác để phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc chỉ trích Triều Tiên tiếp tục vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - Ảnh: Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại Văn phòng Tổng thống Seoul ngày 29/9. (Nguồn: Reuters)

Lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc chỉ trích Triều Tiên tiếp tục vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - Ảnh: Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại Văn phòng Tổng thống Seoul ngày 29/9. (Nguồn: Reuters)

Ngày 29/9, trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Trong cuộc gặp, hai bên đều chỉ trích các vụ thử tên lửa của Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Bà Harris đặc biệt cho rằng vụ phóng tên lửa ngày 28/9 đã gây bất ổn tình hình tại khu vực.

Hai bên cũng đã trao đổi thêm về các giải pháp trước nguy cơ từ Bình Nhưỡng, trong đó nhấn mạnh hợp tác ba bên với Nhật Bản, đồng thời tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, ngày 28/9, các chuyên gia Hàn Quốc đánh giá tình hình trên Bán đảo Triều Tiên sẽ gia tăng căng thẳng sau khi Bình Nhưỡng phóng 2 tên lửa đạn đạo trong cùng một ngày, động thái được cho là nhằm phản đối cuộc tập chung giữa Hải quân Hàn Quốc và nhóm tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan. Lựa chọn thời điểm của Triều Tiên rõ ràng đã thể hiện ý đồ muốn thử thế trận phòng thủ chung của liên quân này.

Các chuyên gia Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên không chỉ thể hiện sự phản đối mạnh mẽ mà còn muốn khiến cộng đồng quốc tế nghi ngờ năng lực phòng thủ chung của Mỹ-Hàn Quốc và chứng minh khả năng tăng cường răn đe của mình.

Ngoài ra, giới phân tích Hàn Quốc không loại trừ khả năng Bình Nhưỡng đang tận dụng thời cơ để viện cớ cho vụ thử hạt nhân lần thứ 7.

Theo cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS), Triều Tiên đã xây dựng xong đường hầm Punggye-ri 3 và có thể sẽ thử thử hạt nhân trước bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.

(theo Reuters/Yonhap)

Hạnh Lê

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-han-quoc-chi-trich-hanh-dong-day-khieu-khich-cua-trieu-tien-200054.html