Mỹ - Hàn nối lại tập trận giữa lúc đàm phán hạt nhân Triều Tiên bế tắc

Mỹ và Hàn Quốc nối lại cuộc tập trận quân sự quy mô nhỏ chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng đe dọa tái khởi động chương trình hạt nhân nếu sức ép cấm vận quốc tế không chấm dứt.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 4/11 xác nhận loạt hoạt động diễn tập Chương trình Trao đổi Thủy quân lục chiến Hàn Quốc (KMEP) chính thức được nối lại. Gần 500 lính thủy quân lục chiến Mỹ và Hàn Quốc sẽ tham gia một loạt các hoạt động diễn tập gần thành phố Pohang từ ngày 5/11, theo Reuters.

"Cuộc diễn tập KMEP sẽ khởi động từ tháng 11 theo kế hoạch phối hợp thường niên của Mỹ và Hàn Quốc. Đây là hoạt động huấn luyện phối hợp nhiều lực lượng, mang tính chiến thuật và thường niên, nhằm mục tiêu duy trì năng lực phòng thủ chung của liên quân", một quan chức thủy quân lục chiến Hàn Quốc trả lời Yonhap.

KMEP nằm trong số hàng loạt cuộc tập trận quy mô lớn và nhỏ đã được liên quân Mỹ - Hàn lần lượt tuyên bố tạm hoãn không thời hạn từ tháng 5 đến nay. Các động thái này nhằm tạo môi trường hòa dịu trên bán đảo Triều Tiên.

KMEP 2018 ban đầu dự kiến có 19 đợt diễn tập nhưng đã được tạm hoãn sau đợt thứ 11 vào tháng 5 để thúc đẩy thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Singapore. Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ.

Tuy nhiên, trong thời gian viếng thăm Washington tuần qua, bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thông báo liên quân sẽ thống nhất về kế hoạch các cuộc tập trận lớn trong năm 2019 trước tháng 12 tới. Trong số đó bao gồm cuộc tập trận Vigilant Ace nổi tiếng, được thông báo hoãn hồi tháng 10 để thúc đẩy đàm phán hạt nhân.

Triều Tiên ngày 2/11 cảnh báo sẵn sàng tái khởi động chương trình hạt nhân nếu Mỹ không chấm dứt chiến dịch "sức ép tối đa" và các lệnh cấm vận quốc tế.

Trả lời trên KCNA, một quan chức Bộ Quốc phòng Triều Tiên nhấn mạnh các lệnh cấm vận đi ngược lại nỗ lực cải thiện quan hệ, chỉ trích việc Mỹ dùng áp lực và cấm vận thúc đẩy phi hạt nhân hóa là "ý tưởng ngớ ngẩn".

Thanh Danh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/my-han-noi-lai-tap-tran-giua-luc-dam-phan-hat-nhan-trieu-tien-be-tac-post889803.html