Mỹ - Hàn nối lại chiến dịch quân sự chung vào ngày 5/11

Mỹ và Hàn Quốc sẽ bắt đầu cuộc diễn tập quân sự quy mô nhỏ vào ngày mai (5/11).

Mỹ và Hàn Quốc sẽ bắt đầu cuộc diễn tập quân sự quy mô nhỏ vào ngày mai (5/11) vốn bị trì hoãn trong suốt thời gian diễn ra các cuộc đàm phán với Triều Tiên.

Cuộc diễn tập quân sự mang tên “Chương trình Trao đổi Hải quân Hàn Quốc” là một trong số những cuộc diễn tập quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc, vốn bị đình chỉ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào tháng 6 vừa qua ở Singapore. Tại đây, ông Trump đã cam kết chấm dứt các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn như một cách để khuyến khích các cuộc đối thoại với Triều Tiên. Dự kiến khoảng 500 lính hải quân Mỹ và Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận trên.

Một cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. (Ảnh: AP)

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã nói rằng, vào tháng 12 tới, Mỹ và Hàn Quốc sẽ sớm đưa ra quyết định là có nên triển khai chiến dịch quân sự chung lớn mang tên “Át chủ bài cẩn trọng” (Vigilant Ace) vào năm 2019 hay không. Giới phân tích nhận định những động thái trên của Hàn Quốc và Mỹ có thể gây căng thẳng với Triều Tiên. Triều Tiên hôm 2/11 vừa qua đã đe dọa sẽ khởi động lại chương trình hạt nhân nếu Mỹ không từ bỏ chiến dịch “gây áp lực đối đa” và biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên./.

Theo VOV

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-gioi/201811/my-han-noi-lai-chien-dich-quan-su-chung-vao-ngay-511-8095161/