Mỹ - Hàn lên tiếng về vụ nổ súng bất thường ở DMZ, Triều Tiên vẫn 'lặng thinh'

Hôm nay (4/5), Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay Triều Tiên vẫn chưa phản hồi trước yêu cầu giải thích nguyên nhân xảy ra vụ nổ súng nhằm vào một chốt quân sự của Hàn Quốc trong vùng phi quân sự (DMZ).

Một vụ nổ súng bất thường xảy ra ngay trong vùng phi quân sự (DMZ) giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)

Một vụ nổ súng bất thường xảy ra ngay trong vùng phi quân sự (DMZ) giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)

Cũng theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, quân đội nước này đã gửi tin nhắn qua đường dây liên lạc liên Triều để phản đối vụ nổ súng bất ngờ cũng như yêu cầu Triều Tiên đưa ra lời giải thích, đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng tuân thủ các điều khoản nằm trong Hiệp ước Quân sự Toàn diện được Hàn – Triều ký kết vào tháng 9/2018.

“Chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Triều Tiên”, Yonhap dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ông Choi Hyun-soo.

Khi được hỏi về việc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc có tính tới việc đưa ra thêm các biện pháp đối với Triều Tiên, ông Choi cho hay Seoul sẽ đưa ra quyết định sau khi theo dõi sát sao những diễn biến tới đây.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc (UNC) tại Hàn Quốc do Mỹ đứng đầu, cơ quan giám sát DMZ và thi hành lệnh ngừng bắn từng giúp chấm dứt cuộc chiến liên Triều (1950 – 1953) cho hay, tổ chức sẽ tiến hành điều tra về vụ nổ súng bất ngờ trong vùng DMZ.

Còn theo phát ngôn viên của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), ông Kim Jun-rak, Hàn Quốc không phát hiện thêm bất cứ hành động cũng như động thái di chuyển của quân đội Triều Tiên sau vụ nổ súng vào sáng 3/5.

Cũng trong ngày 3/5, chia sẻ trong bài phỏng vấn của ABC News, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh, “Chúng tôi xem đây chỉ là việc không may” bởi hai bên đều không có bất cứ thiệt hại về người.

Trước đó, một quan chức JCS cũng nhận định vụ nổ súng từ phía Triều Tiên có thể chỉ là vô tình chứ không phải hành động khiêu khích có chủ ý.

“Giờ không phải là hoàn cảnh thích hợp để có bất cứ hành động khiêu khích nào”, vị quan chức JCS cho biết thời điểm xảy ra vụ nổ súng, trời khá mây mù.

Cũng theo quan chức Hàn Quốc, tại DMZ, các chốt canh của quân đội Hàn Quốc nằm ở vị trí cao hơn so với của Triều Tiên. Ngoài ra, thời gian xảy ra vụ nổ súng là hơn 7 giờ sáng (giờ địa phương) là lúc các binh sĩ Triều Tiên thường thay ca và kiểm tra súng cũng như thiết bị quân sự. Ngoài ra, không có bất cứ hoạt động di chuyển bất thường nào từ phía Triều Tiên được phát hiện.

Theo hình ảnh trong đoạn video của KCNA, ông Kim đi lại khỏe mạnh, môi luôn nở nụ cười, tay cầm điếu thuốc lá khi tham dự lễ khánh thành Nhà máy phân bón photphat Sunchon ở thành phố Sunchon, phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 1/5. Điều đáng nói, trong khi các công nhân nhà máy đều đeo khẩu trang, thì ông Kim Jong-un và đoàn quan chức tháp tùng lại không đeo.

Tháp tùng ông Kim có người em gái là bà Kim Yo-jong, ông Pak Pong-ju, người giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên, Thủ tướng Kim Jae-ryong và các quan chức cấp cao khác. Tuy nhiên, nhân vật quyền lực số 2 là ông Choe Ryong-hae không có mặt.

Những tin đồn về tình hình sức khỏe của Chủ tịch Kim Jong-un xuất hiện khi nhà lãnh đạo Triều Tiên vắng mặt trong lễ kỷ niệm ngày sinh nhật của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành hôm 15/4.

Thậm chí, CNN từng dẫn lời giới chức Mỹ giấu tên cho hay, ông Kim Jong-un đang “nguy kịch” sau ca phẫu thuật tim mạch. Song Hàn Quốc nhiều lần lên tiếng cho rằng, đây là thông tin sai sự thật.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/my-han-len-tieng-ve-vu-no-sung-bat-thuong-o-dmz-trieu-tien-van-lang-thinh-62052.html