Mỹ, Hàn đồng loạt phản ứng tin Kim Jong-un đến Bắc Kinh

Tối ngày 26/3, trên Internet rộ lên thông tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang có mặt tại Bắc Kinh.

CNN đưa tin, một đoàn tàu hỏa màu xanh có bề ngoài giống như đoàn tàu chuyên chở các nhà lãnh đạo Triều Tiên trong các chuyến công du nước ngoài – đã xuất hiện tại Trung Quốc. Điều này làm dấy lên tin đồn rằng ông Kim Jong-un hiện đang có mặt tại Bắc Kinh.

Video và hình ảnh của đoàn tàu tiến vào một nhà ga tại Bắc Kinh đã ngập tràn Internet vào tối muộn ngày hôm qua (26/3). Lực lượng an ninh quy mô được cho là cũng đã triển khai tại một nhà khách, nơi trước đây các nhà lãnh đạo Triều Tiên từng ở lại.

Lực lượng an ninh Trung Quốc đang triển khai tại một nhà khách mà các quan chức Triều Tiên từng ở lại khi công du Bắc Kinh.

Theo một số cơ quan truyền thông, ông Kim Jong-un đang có chuyến thăm Bắc Kinh trước thềm hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, và một cuộc gặp mặt được mong chờ khác với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hãng tin NTV Nhật Bản cho biết, đoàn tàu đến Bắc Kinh từ chiều ngày 26/3. Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc ra thông báo, họ đang điều tra những tin tức này. “Chính phủ của chúng tôi đang giám sát tình hình và các động thái một cách chặt chẽ; đồng thời liên lạc với nước liên quan,” phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói.

Còn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời, họ “không biết về tình huống này” khi được hỏi liệu có phải một quan chức Triều Tiên đã đến Bắc Kinh hay không.

Raj Shah, một phát ngôn viên của Nhà Trắng nói, ông không thể xác nhận tin tức nhà lãnh đạo Kim đang ở Trung Quốc. Nhà Trắng cũng cho biết thêm, Washington đang “mong chờ cuộc gặp mặt [giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên] trong vòng vài tháng tới”.

Cả ông Kim Jong-il và Kim Il-sung, cha và ông nội của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đều từng di chuyển bằng tàu hỏa bọc thép khi công du đến các đồng minh là Nga và Trung Quốc.

Chuyến đi gần đây nhất diễn ra vào tháng 8/2011 khi ông Kim Jong-il đến Moscow và gặp gỡ với Tổng thống Nga bấy giờ là ông Dmitry Mevedev.

Đoàn tàu được cho là vẫn chuyên chở các nhà lãnh đạo Triều Tiên khi ra nước ngoài công du

Theo Konstantin Pulikovsky, một cựu nhân viên ngoại giao Nga, các nhân viên của con tàu đặc biệt trên là những “phụ nữ ưa nhìn”. Ngoài ra, tôm hùm sống, rượu vang Bordeaux và Burgundy được chuyển lên tàu tại mỗi trạm dừng.

Trong những bữa tối kéo dài đến 4 giờ đồng hồ thậm chí là hơn, khách và chủ nhà thường hát những bài hát cổ động của Nga và Triều Tiên, ông Pulikovsky viết trong một cuốn hồi ký của mình.

“Tàu của ông Kim được bọc thép và có cả phòng hội nghị, phòng khách và các phòng ngủ. Điện thoại được kết nối vệ tinh và các màn hình TV phẳng cũng được lắp đặt để nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể tiến hành họp và ra chỉ thị”, tờ báo Hàn Quốc Chosun Ilbo viết trong một bài báo đăng năm 2009.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/my-han-dong-loat-phan-ung-tin-kim-jongun-den-bac-kinh-285157.html