Mỹ - Hàn đạt được thỏa thuận về hạn ngạch nhập khẩu gạo từ ngày 1/1/2020

Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) và Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa tuyên bố việc đạt được thỏa thuận với chính phủ Hàn Quốc về tiếp cận thị trường đối với gạo của Mỹ.

Theo đó, thỏa thuận có giá trị lên tới 110 triệu USD, đã mang lại cơ hội cho nông dân Mỹ được tiếp cận thị trường Hàn Quốc với khối lượng gạo lớn nhất mà Mỹ đã từng được hưởng. Theo thỏa thuận này, Hàn Quốc sẽ mở cửa thị trường cho 132.304 tấn gạo Mỹ hàng năm, với giá trị khoảng 110 triệu USD. Hàn Quốc cũng đồng ý các quy tắc quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và dự đoán xung quanh việc đấu thầu và đấu giá gạo của Mỹ. Bộ Nông nghiệp Mỹ khẳng định thỏa thuận này là một minh chứng tuyệt vời nhằm mở rộng cơ hội xuất khẩu cho nông dân và chủ trang trại của Mỹ. Xuất khẩu rất quan trọng đối với sức khỏe kinh tế của ngành lúa gạo Mỹ. Các thỏa thuận như thế này mở rộng cơ hội cho các nhà sản xuất gạo của Mỹ tại các thị trường quan trọng.

Trước đó, vào năm 2014, Mỹ, Australia, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam đã tham gia đàm phán với Hàn Quốc khi đối xử đặc biệt đối với tiếp cận thị trường gạo thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã hết hạn. Do kết quả của các cuộc đàm phán này, Hàn Quốc đã đồng ý đưa vào lộ trình WTO mức hạn ngạch thuế quan 408.700 tấn đối với nhập khẩu gạo với mức thuế 5% trong hạn ngạch và mức thuế vượt hạn ngạch là 513%. Trong số 408.700 tấn đó, Hàn Quốc sẽ phân bổ 388.700 tấn gạo vào hạn ngạch dành riêng cho từng quốc gia theo một hiệp định nhiều bên với Mỹ, Australia, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. 20.000 tấn còn lại sẽ được quản lý trên cơ sở toàn cầu, mà các nhà cung cấp của Mỹ cũng có thể đặt giá thầu.

Thỏa thuận về hạn ngạch nhập khẩu gạo sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2020. Ngoài hạn ngạch cụ thể của Mỹ trong thỏa thuận, Australia, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam đều có chung một hạn ngạch 256.396 tấn của hạn ngạch nhập khẩu gạo của Hàn Quốc. Chính phủ và ngành nông nghiệp Mỹ đã dành 5 năm để đàm phán nhằm hoàn tất thỏa thuận này với Hàn Quốc. Hiệp hội gạo Mỹ sẽ tham gia với chính phủ Mỹ trong các cuộc tham vấn với Hàn Quốc để rà soát tiến trình của thỏa thuận, cũng như tuân thủ các cam kết của WTO. Hàn Quốc đã liên tục là một trong 10 thị trường xuất khẩu hàng đầu của gạo Mỹ.

Việt Dũng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/my-han-dat-duoc-thoa-thuan-ve-han-ngach-nhap-khau-gao-tu-ngay-112020-128753.html