Mỹ, Hà Lan giúp nâng cấp xe tăng của Séc cho Ukraine

Lầu Năm Góc đã không gửi xe tăng Mỹ cho Kiev vì lo ngại tốn kém và gây khó khăn cho các lực lượng của Ukraine.

Ukraine được cho là đã nhận được khoảng 300 xe tăng T-72 do Liên Xô chế tạo từ Ba Lan và CH Séc. Ảnh: AP

Ukraine được cho là đã nhận được khoảng 300 xe tăng T-72 do Liên Xô chế tạo từ Ba Lan và CH Séc. Ảnh: AP

Trang tin Defensenews.com mới đây dẫn thông báo của Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ và Hà Lan đang hỗ trợ để tân trang thêm 90 xe tăng T-72B của Séc cho Ukraine.

Thỏa thuận này là một phần trong gói viện trợ trị giá 400 triệu USD của Mỹ cho Ukraine, trong đó có cả việc tài trợ để tân trang và tặng một số lượng chưa được tiết lộ các hệ thống phòng không Hawk đã lỗi thời của quân đội Mỹ.

Theo Lầu Năm Góc, Mỹ cũng đã quyết định tăng số lượng viện trợ lên hơn 1.100 máy bay không người lái Phoenix Ghost (Bóng ma Phượng hoàng) do Aevex Aerospace sản xuất, gần gấp đôi so với 580 chiếc đã cam kết hồi đầu năm này.

Ngoài ra, Mỹ cũng cung cấp kinh phí để tân trang 250 xe bọc thép M1117 mà Washington sẽ cung cấp cho Ukraine lần đầu tiên, 40 thuyền cơ động ven bờ cùng các hệ thống giám sát và liên lạc an toàn chiến thuật chưa được tiết lộ, cũng như kinh phí đào tạo, bảo trì và bảo dưỡng.

Mỹ sẽ gửi các tên lửa đất đối không tầm trung Hawk sau khi Ukraine đề nghị hỗ trợ tăng cường năng lực phòng không của họ. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ cho biết, các đồng minh của Ukraine cần phải “can thiệp” để tạo ra một tổ hợp phòng không phức hợp cho nước này.

Liên quan đến vấn đề cải thiện xe tăng, thỏa thuận ba bên đối với xe tăng T-72 từ thời Liên Xô sẽ giúp nâng cấp hệ thống quang học và giáp của chúng. Một số nước láng giềng của Ukraine, trong đó có CH Séc và Ba Lan, đã đồng ý gửi xe tăng cũ do Liên Xô sản xuất cho Kiev.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói với các phóng viên rằng Washington đã cố tình không gửi xe tăng Mỹ cho Ukraine.

Ông Singh nói: “Việc gửi một xe tăng chiến đấu chủ lực mới là vô cùng tốn kém, trong thời điểm nhạy cảm và đó sẽ là một nhiệm vụ đầy thách thức đối với các lực lượng Ukraine. Chúng tôi tiếp tục tham khảo ý kiến của các đồng minh và đối tác để đánh giá những gì chúng tôi có thể cung cấp các trang thiết bị của phương Tây, nhưng chúng tôi tin rằng những xe tăng (được nâng cấp) này sẽ tạo ra sự khác biệt trên chiến trường".

Theo Bộ Quốc phòng Hà Lan, lô xe tăng được nâng cấp đầu tiên dự kiến sẽ được chuyển giao cho Ukraine vào đầu tháng tới.

Kiev được cho là đang tìm kiếm các xe tăng chiến đấu chủ lực và xe bọc thép chở quân để cung cấp cho lực lượng của mình khả năng cơ động trên bộ cũng như hỏa lực cần thiết để khai thác các cơ hội do hỏa lực pháo binh tạo ra, theo Tổ chức Bảo vệ các nền dân chủ (FDD).

Lầu Năm Góc cũng tuyên bố thành lập Nhóm Hỗ trợ An ninh cho Ukraine (SAG-U), có trụ sở chính tại Wiesbaden, Đức, thuộc Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ. SAG-U sẽ chịu trách nhiệm quản lý hỗ trợ ngắn hạn và dài hạn cho Ukraine. Mỹ đã cam kết viện trợ an ninh hơn 18 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi Chính quyền Biden nhậm chức.

Công Thuận/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quan-su/my-ha-lan-giup-nang-cap-xe-tang-cua-sec-cho-ukraine-20221108220906805.htm