Mỹ gửi thêm binh sĩ tới Syria, Nga nói sẽ tiếp tục ném bom Aleppo

Hoa Kỳ sẽ gửi thêm 200 binh sĩ tới Syria để tham gia chiến dịch giải phóng thành phố Raqqa khỏi các chiến binh nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

REUTERS/ Alaa Al-Marjani

Hoa Kỳ sẽ gửi thêm 200 binh sĩ tới Syria để tham gia chiến dịch giải phóng thành phố Raqqa khỏi các chiến binh nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), Sputnik đưa tin.

Đó là tuyên bố của người đứng đầu Lầu Năm Góc Ashton Carter trong hội nghị ở Manama. "Bộ Quốc phòng tuyên bố sẽ gửi thêm 200 quân nhân tới Syria để giúp lực lượng địa phương đánh đuổi IS ra khỏi Raqqa", đại diện chính thức của Lầu Năm Góc là Peter Cook thông báo trên trang microblog Twitter.

Từ năm 2014 Hoa Kỳ cùng với các đồng minh của họ tiến hành chiến dịch chống IS tại Syria và Iraq. Ở Syria họ triển khai chiến dịch mà không cần sự đồng ý của chính quyền sở tại. Còn Nga, trái lại, hành động theo đề nghị của Damascus.

Đồng thời, Washington từ chối phối hợp hành động với Nga trong cuộc chiến chống IS, bất kể Moscow đề xuất nhiều lần.

Theo VOA, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Nga và quân đội chính phủ Syria sẽ tiếp tục không kích Aleppo cho đến khi nào các lực lượng nổi dậy bật ra khỏi thành phố.

Tại cuộc họp an ninh ở Hamburg, Đức, ông Lavrov nói với các phóng viên báo chí rằng: “Sau đợt ngừng bắn để cứu trợ nhân đạo, các cuộc tấn công sẽ được tiếp tục nếu các lực lượng nổi dậy vẫn còn ở Aleppo.”

CÔNG MINH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/nga-noi-se-tiep-tuc-nem-bom-aleppo-my-gui-them-binh-si-toi-syria-2278306.html