Mỹ gửi một loạt thông điệp cứng rắn, Bắc Kinh có lo lắng?

Hải quân Mỹ đã bắt đầu triển khai tên lửa Tomahawk, phiên bản Block V ở khu vực Tây Thái Bình Dương, để răn đe Hải quân Trung Quốc; trong khi đó, máy bay trinh sát Mỹ lập kỷ lục mới nhất, khi bay áp sát Đại lục chưa đầy 50 km.

 Tên lửa hành trình Tomahawk là loại tên lửa thành công nhất trên thế giới; phiên bản mới nhất là Tomahawk Block V, được sửa đổi thành loại tên lửa chống hạm, nhằm chống lại mối đe dọa của Hải quân Trung Quốc, ở khu vực Tây Thái Bình Dương.

Tên lửa hành trình Tomahawk là loại tên lửa thành công nhất trên thế giới; phiên bản mới nhất là Tomahawk Block V, được sửa đổi thành loại tên lửa chống hạm, nhằm chống lại mối đe dọa của Hải quân Trung Quốc, ở khu vực Tây Thái Bình Dương.

Phiên bản Block V có tầm bắn khoảng 1.600 km, được trang bị hệ thống tìm kiếm mục tiêu đa kênh, cho mức chính xác cao. Hệ thống điện tử và dẫn đường của tên lửa đã được nâng cấp; để tránh sự phát hiện của radar của đối phương, tên lửa né tránh bằng cách bay ở độ cao cực thấp.

Tên lửa Tomahawk trước đây là vũ khí tấn công mặt đất tầm xa, được phóng từ tàu nổi và tàu ngầm. Phiên bản Block V có thể bắn trúng tàu chiến đang di chuyển với tốc độ 20-30 hải lý/giờ. Đây là vũ khí nằm trong chiến lược của Lầu Năm Góc, nhằm ngăn chặn Trung Quốc giành ưu thế quân sự ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Tomahawk Block V là tên lửa hành trình có tốc độ cận âm, tốc độ bay tối đa khoảng 0,74 Mach. Đầu đạn đã được cải tiến, để có thể xuyên thủng lớp giáp bảo vệ của tàu chiến; rất có thể sẽ có một phiên bản, có tầm bắn xa đến 2.400 km.

Khi Mỹ tập trung nhiều lực lượng hải quân hơn ở khu vực Thái Bình Dương; để đối phó, Trung Quốc đang phát triển và trang bị hàng loạt tên lửa đạn đạo chống hạm tầm xa và tên lửa siêu thanh. Đây cũng là chiến lược của Trung Quốc, nhằm ngăn chặn các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ, xâm nhập khu vực khi xung đột nổ ra.

Tên lửa hành trình Tomahawk ban đầu được phát triển bởi General Dynamics vào những năm 1970, và là loại vũ khí được Mỹ lựa chọn trong nhiều cuộc xung đột cục bộ.

Trong 30 năm qua, mọi đời Tổng thống Mỹ đều ra lệnh sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk, không chỉ để tiêu diệt các mục tiêu được chỉ định, mà còn truyền tải thông tin răn đe tới đối thủ, tức là Mỹ có thể phóng tên lửa ít nhất từ cách xa 1.600 km và độ chính xác trong vòng vài mét.

Không chỉ triển khai tên lửa Tomahawk phiên bản mới nhất để "truyền tải thông tin răn đe" tới Trung Quốc, trong thời gian qua, máy bay trinh sát của Không quân Mỹ còn lập kỷ lục mới nhất về trinh sát lãnh thổ Trung Quốc, khi bay cách đại lục chưa đầy 50 km

Theo báo chí quốc tế, trong một nhiệm vụ trinh sát trên khu vực phía Nam đảo Đài Loan, một máy bay trinh sát RC-135U của Không quân Mỹ, đã bay sát không phận Phúc Kiến và Quảng Đông trên bờ biển đại lục.

Khoảng cách gần nhất mà chiếc RC-135U tiếp cận với đường cơ sở của lãnh hải Trung Quốc là chỉ 25,33 hải lý (khoảng 46,9 km), một lần nữa lập kỷ lục mới nhất về khả năng "trinh sát tiếp cận" Đại lục, của máy bay quân sự Mỹ.

Một số nguồn tin cho biết, máy bay quân sự Mỹ đang tiến hành "trinh sát chặt chẽ" trên đất liền, và quân đội PLA cũng đang theo dõi và sẵn sàng chiến đấu. Các nhà phân tích quân sự đánh giá, hành động này của Không quân Mỹ, nhằm thử thách về khả năng sẵn sàng chiến đấu của PLA.

Theo nguồn tin, PLA một mặt phải điều máy bay quân sự tới thăm dò đảo Đài Loan, mặt khác để theo dõi động thái của quân đội Mỹ. Tình hình là không bình thường, trong mối quan hệ phức tạp giữa hai bờ eo biển.

Trước sự xuất hiện thường xuyên của tàu chiến và máy bay Mỹ xung quanh đảo Đài Loan và tuần tra qua eo biển, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố rằng, động thái này là can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Tuy nhiên việc Trung Quốc liên tục điều động máy bay tuần tra xung quanh Đài Loan; đồng thời máy bay ném bom H-6 và các máy bay chiến đấu hộ tống J-11B của Không quân Trung Quốc, đã lấy tàu sân bay Mỹ làm mục tiêu tiến công diễn tập.

Trong những tuần đầu tiên nắm quyền, Tổng thống Mỹ Biden đã phát đi tín hiệu rằng, ông sẽ tiếp nối chính sách cứng rắn của người tiền nhiệm đối với Trung Quốc; trong đó phải kể đến việc tăng cường các hoạt động gây sức ép trực tiếp lên Trung Quốc tại khu vực chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nguồn ảnh: Pinterest.

Bất ngờ với phi hành đoàn trinh sát cơ RC-135 toàn phi công nữ. Nguồn: MOTORIZADO.

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/my-gui-mot-loat-thong-diep-cung-ran-bac-kinh-co-lo-lang-1515435.html