Mỹ gửi cảnh báo lạnh người tới bộ ba Syria, Nga, Iran

Đại sứ Mỹ Nikki Haley mạnh mẽ cảnh báo Syria, Nga, Iran rằng, họ đừng 'liều lĩnh bắt Mỹ phải đáp trả một lần nữa'.

Đại sứ Mỹ Nikki Haley

Trong cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chiều 6.9, Đại sứ Mỹ Nikki Haley tiếp tục lặp lại cảnh báo Syria và các đồng minh của nước này là Nga, Iran rằng Mỹ sẽ hành động lần nữa nếu vũ khí hóa học được sử dụng để chống lại dân thường.

"Chúng tôi có thông điệp cho chế độ Assad, và bất cứ ai dự định sử dụng vũ khí hóa học ở Syria... Chúng tôi muốn nhân cơ hội này để nhắc nhở (Tổng thống Bashar al-Assad) cũng như đối tác người Nga và Iran của ông ta rằng: Ông đừng liều lĩnh bắt Mỹ đáp trả một lần nữa".

Mỹ và các đồng minh của nước này đã hai lần tấn công chống lại chính quyền Assad vì cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học, một lần vào năm 2017 và một lần khác là đầu năm nay.

Trong cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay, bà Haley kêu gọi Nga ngăn chặn các kế hoạch tấn công của chính quyền Assad vào Idlib, tây bắc Syria. "Một cuộc tấn công của chính quyền Assad vào Idlib sẽ là một sự leo thang liều lĩnh ngay cả khi vũ khí hóa học không được sử dụng. Chỉ có Nga mới ngăn được chuyện này xảy ra", bà Haley nhấn mạnh.

Về phần mình, trong cuộc họp Đại sứ Nga Vassily Nebenzia lên án "lập trường chống Damascus" của các nước phương Tây trong hội đồng.

Ông Nebenzia tuyên bố: “Damascus không có vũ khí hóa học và cũng không có kế hoạch sử dụng loại vũ khí này".

Sau đó, ông nhắc lại quan điểm của Nga rằng phiến quân Syria đang lên kế hoạch tấn công hóa chất với ý định đổ lỗi cho chế độ Syria và kích động một phản ứng quân sự từ các nước phương Tây.

Trần Việt

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/my-gui-canh-bao-lanh-nguoi-toi-bo-ba-syria-nga-iran-910970.html