Mỹ gọi 'vụ tấn công của Iran' là 'hành động chiến tranh'

Ngày 18/9, trao đổi với báo giới trên chuyên cơ trước khi hạ cánh xuống thành phố Jeddah ở phía Tây Saudi Arabia, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã mô tả các cuộc tấn công vào những cơ sở lọc dầu chính yếu của nước này là một 'hành động chiến tranh' và tái khẳng định đây là một vụ 'tấn công của Iran'.

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định thủ phạm là Iran. (Nguồn: AP)

Ông Pompeo nói thêm rằng, vẫn chưa có bằng chứng cho thấy các cuộc tấn công đã được phát động từ Iran giữa lúc truyền thông đồn đoán rằng những chiếc máy bay không người lái đã được phóng lên từ đó (ám chỉ Iran).

Cùng ngày, Thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Boris Johnson "đã chỉ trích các vụ tấn công và thảo luận về sự cần thiết của một phản ứng ngoại giao thống nhất từ các đối tác quốc tế. Họ cũng đã trao đổi về Iran và nhất trí rằng nước này sẽ không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Thông cáo của cơ quan này không đề cập gì đến lựa chọn giải pháp quân sự. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết đã ra lệnh tăng mạnh trừng phạt đối với Iran nhằm gây áp lực lên Tehran.

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng chỉ trích quyết định này của ông Trump.

Hãng tin Interfax trích dẫn bình luận của Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, động thái này sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Iran sẽ không cảm thấy sự tác động của bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào của Mỹ và các biện pháp trừng phạt mới là vô ích, song dẫu sao vẫn còn tốt hơn việc ông Trump lựa chọn giải pháp quân sự.

Trong khi đó, trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã tố cáo những biện pháp trừng phạt mới này của Washington là sự “thừa nhận rằng, Mỹ cố tình nhằm mục tiêu vào những người dân bình thường” và khẳng định, các biện pháp (trừng phạt) này là “bất hợp pháp” và “phi nhân tính”.

Phản ứng về tuyên bố của Saudi Arabia khẳng định rằng, nước này có bằng chứng chứng minh vụ tấn công vào các cơ sở lọc dầu của nước này là rõ ràng được bảo trợ từ Tehran, trên mạng xã hội Twitter, ông Hesameddin Ashena, trợ lý của Tổng thống Iran viết: “Buổi họp báo đã chứng tỏ rằng, Saudi Arabia không nắm được gì về nơi chế tạo hoặc phóng các tên lửa và máy bay không người lái và cũng đã không thể giải thích được tại sao hệ thống phòng không của nước này đã thất bại trong việc đánh chặn chúng”.

Giữa căng thẳng gia tăng đỉnh điểm giữa Iran với một số quốc gia, tờ Iran Front Page (IFP) số ra ngày 18/9 dẫn nguồn tin quân sự nước này cho biết: “Khoảng 200 tàu chiến của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) sẽ tham gia cuộc duyệt binh của các đơn vị trên Vịnh Persian vào ngày 22/9 nhằm đánh dấu kỷ niệm bắt đầu cuộc chiến tranh Iran - Iraq ngày 22/9/1980”.

Về phía Houthi tại Yemen, trong động thái mới nhất sau khi nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Saudi Arabia, ngày 18/9, nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn này đã tuyên bố, nhóm này có danh sách hàng chục địa điểm ở Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) có khả năng trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công của lực lượng này.

Một người phát ngôn của nhóm này cho biết, Houthi có các máy bay không người lái mới, được trang bị “động cơ thông thường và phản lực” có thể bay tới các mục tiêu nằm sâu trong Saudi Arabia.

Thế Việt

(theo Reuters, AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/noi-chua-co-bang-chung-ngoai-truong-my-van-khang-dinh-thu-pham-la-iran-101350.html