Mỹ gọi vụ tấn công của Houthi vào cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia là 'động thái khiêu khích'

Mỹ lên án vụ tấn công mới nhất của lực lượng Houthi nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia, coi vụ tấn công là một động thái khiêu khích.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 26/3 tuyên bố, Mỹ mạnh mẽ lên án vụ tấn công mới nhất của lực lượng Houthi nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia, đồng thời Washington coi vụ tấn công này là một động thái khiêu khích.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 26/3 tuyên bố, Mỹ mạnh mẽ lên án vụ tấn công mới nhất của lực lượng Houthi nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia. (Nguồn: AP)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 26/3 tuyên bố, Mỹ mạnh mẽ lên án vụ tấn công mới nhất của lực lượng Houthi nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia. (Nguồn: AP)

Ông Ned Price nêu rõ: "Một lần nữa, Mỹ cùng cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ các vụ tấn công nhằm vào Saudi Arabia, đánh trúng cơ sở dầu mỏ tại Jizan. Hành động của Houthi rõ ràng là một động thái khiêu khích muốn kéo dài xung đột".

Trước đó, hãng thông tấn SPA dẫn một nguồn tin trong Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết, cơ sở phân phối các sản phẩm xăng dầu ở thành phố Jazan đã bị một vật thể bay bắn trúng hôm 25/3.

Vụ tấn công khiến một bồn chứa bốc cháy nhưng không gây ra thiệt hại về người. Trước đó cùng ngày, liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu tuyên bố đã bắn hạ một số máy bay không người lái gắn chất nổ do phong trào Houthi ở Yemen phóng vào vương quốc này.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-goi-vu-tan-cong-cua-houthi-vao-co-so-dau-mo-cua-saudi-arabia-la-dong-thai-khieu-khich-140502.html