Mỹ giúp Trung Quốc nâng cấp 'BMP-1 sao chép' như thế nào?

Trong những năm 1980, Trung Quốc và Mỹ duy trì liên lạc quân sự chặt chẽ, họ cùng triển khai nhiều chương trình hợp tác, chế tạo vũ khí đáng chú ý.

Theo báo cáo của sinorecords.org, vào thời điểm đó, Tập đoàn NORINCO và FMC của Mỹ dự định tổ chức xuất khẩu một chiếc Type 86 cải tiến (WZ-501). Xe chiến đấu bộ binh (IFV) này là một bản sao không có giấy phép từ BMP-1 của Liên Xô, được đưa tới Trung Quốc vào đầu những năm 1980 từ Ai Cập.

Trên mẫu có tên gọi NFV-1, tháp pháo cũ với khẩu pháo 73 mm được thay thế bằng một tháp pháo mới gắn khẩu M242 Bushmaster 25 mm, được sử dụng trên xe bọc thép M2, M3 Bradley và LAV-25.

Vũ khí này được ổn định trên hai mặt phẳng và có cơ số đạn 165 viên. Xe còn được trang bị kính ngắm kết hợp cung cấp khả năng sử dụng vũ khí hiệu quả vào ban đêm. Ngoài ra còn có một súng máy 7,62 mm M240 đồng trục với cơ số đạn 5.000 viên.

Sau khi nhận được một khoang chiến đấu khác, Type 86 mất khả năng sử dụng tên lửa chống tăng HJ-73, vốn là bản sao từ Malyutka ATGM của Liên Xô.

Chiếc xe chiến đấu bộ binh nâng cấp có trọng lượng 13,6 tấn. Công suất động cơ 293 mã lực. Tốc độ tối đa trên đường cao tốc là 65 km/h. Tốc độ bơi - 7 km/h. Phạm vi hoạt động từ 460 đến 510 km. Kíp chiến đấu của xe gồm 3 người (lái xe, chỉ huy, pháo thủ). Khoang chở quân có sức chứa 8 binh sĩ.

Bản nâng cấp của Type 86 IFV do Trung Quốc tiến hành cùng Mỹ

Bản nâng cấp của Type 86 IFV do Trung Quốc tiến hành cùng Mỹ

Bản nâng cấp của Type 86 được sản xuất trong thời gian ngắn và thử nghiệm thành công. Họ bắt đầu trình diễn nó tại các cuộc triển lãm vũ khí. Theo lời mời của người Ai Cập, NFV-1 đã được mang sang đây để đánh giá.

Tuy nhiên sau đó sự hợp tác giữa NORINCO và FMC bị chấm dứt. Người ta tin rằng kinh nghiệm mà Trung Quốc thu được vẫn có ích khi tạo ra các cải tiến khác của chiếc xe bọc thép này.

Hiện tại phiên bản Type 86G được xem chính là sự kế thừa từ nguyên mẫu NFV-1 năm xưa, tuy nhiên nó sử dụng tháp pháo nhỏ gắn pháo tự động cỡ 30 mm sao chép 2A72 của Nga thay vì pháo 25 mm M242 Bushmaster của Mỹ.

Chí Linh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-giup-trung-quoc-nang-cap-bmp-1-sao-chep-nhu-the-nao-3419073/