'My Girl' bản Thái: Triệu view ở Trung Quốc nhưng khán giả trong nước không ai xem, rating giữ mốc 0%

Liệu 'Cô em họ bất đắc dĩ' phiên bản Thái Lan có trở thành 'cú flop' đau đớn của năm nay khi rating luôn thấp kỷ lục?

Theo Nielsen xứ chùa Vàng, hai tập mới lên sóng vào tuần này của My Girl (Cô em bất đắc dĩ)phiên bản Thái Lan vẫn tiếp tục đạt rating thấp kỷ lục, lần lượt là 0,1% và 0,2%. Ngay từ tập 1, My Girl đã đạt rating đáng báo động 0,1% và được kỳ vọng tỉ suất người xem sẽ có thay đổi tích cực trong các tập phim tiếp theo. Thế nhưng, trái ngược với mong đợi, rating của My Girl vẫn dậm chân tại chỗ và chỉ nhích lên thêm 0,1%. Có thể nói My Girl đã thành công trong việc giữ vị trí phim có tỉ lệ người xem thấp nhất trong ngày, tuần và cả tháng.

Mặc kệ rating có thảm hại thế nào ở nước nhà, trên fanpage chính thức của My Girl cũng như nhà sản xuất Halo Productions lại khá hào hứng khoe phim đạt 20 triệu view ngay tập đầu lên sóng ở Trung Quốc.

Halo Productions được xem là nhà sản xuất khá mát tay với các dự án phim làm lại từ kịch bản nước ngoài như Full House (Ngôi nhà hạnh phúc), Kiss Me (Nụ hôn định mệnh)và trong năm ngoái có Goong - Princess Hours (Hoàng cung). Sự thất bại thảm hại của My Girl bản Thái ở nước nhà khiến nhiều mọt phim cảm thấy không thể nào tin nổi.

Trên diễn đàn lớn nhất Thái Lan pantip, không ít người xem tỏ ra ngạc nhiên khi My Girl cực hot ở Trung Quốc nhưng trong nước lại không.

Mặc My Girl bản Thái có trở thành phim có rating thấp nhất trong lịch sử mà Halo Productions sản xuất hay “cú flop” dập mặt của năm thì phim vẫn được khá nhiều khán giả quốc tế yêu thích và theo dõi. Được biết, My Girl bản Thái đã bán bản quyền và phát sóng cùng lúc ở Thái Lan với năm nước Đông Nam Á là Trung Quốc, Hồng Kông, Macau, Indonesia và Malaysia.

My Girl bản Thái đạt chục triệu view ở Trung Quốc.

Khung giờ vàng thứ Hai và Ba tuần này có đến ba phim mới được lên sóng, cho thấy sự cạnh tranh gay cấn giữa các nhà đài. Look Mai Laai Sonthaya (Tấm ren thêu lúc chạng vạng)của đài CH7 với sự tham gia của Sean Jindachot và Pim Pimprapa đứng ở vụ trí thứ nhất với rating 4,4% ngay tập 1 và 4,9% ở tập 2.

Look Mai Laai Sonthaya dẫn đầu tỷ suất người xem khung giờ thứ Hai - Ba.

Bám sát nút là phim của Pong Nawat và Bee Namthip - Mia 2018 (Kiêu hãnh và định kiến) với rating 4% và tập phát sóng ngày 14/08 tăng vọt lên 4,8%. Trong khi đó, phim mới của ông xã quốc dân James Ma - Duang Jai Nai Fai Nhao (Trái tim trong lửa lạnh) lại có khởi đầu khá khiêm tốn với rating lần lượt là 2,4% và 2,5%.

Phim của Bee Namthip ngày càng hấp dẫn và xem cực cuốn nên rating ngày càng tăng.

Phim Trái tim trong lửa lạnh của James Ma có khởi đầu khá thuận lợi dù gặp các đối thủ mạnh.

Tuệ Nghi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/my-girl-ban-thai-trieu-view-o-trung-quoc-nhung-khan-gia-trong-nuoc-khong-ai-xem-rating-giu-moc-0-3480073.html