Mỹ giấu tên người trúng độc đắc vì không muốn... 'công bằng'

Nhiều bang ở Mỹ đang có kế hoạch cho phép người trúng số độc đắc được giấu tên, trong khi các công ty xổ số muốn công bố người trúng số nhằm tăng doanh số bán và chứng minh cuộc chơi này công bằng.

Theo AP, Arizona có thể là bang kế tiếp cùng 9 bang khác có luật cho phép người trúng giải giữ bí mật tên tuổi, sau khi đã trình dự luật lên Thống đốc Doug Ducey.

Hạ nghị sĩ Nancy Barto là người trình dự luật, vì bà muốn bảo vệ người trúng giải khỏi bị quấy rối, vay tiền, hoặc các nhà tư vấn đầu tư lôi kéo họ làm khách hàng, chưa kể nguy cơ người trúng giải lớn bị trộm đến nhà hoặc con họ bị bắt cóc để đòi tiền chuộc.

Công ty xổ số Arizona Lottery chưa công bố quan điểm chính thức, nhưng người phát ngôn nói: “Điều quan trọng là chúng tôi có sự minh bạch, vì xổ số không là gì nếu không có sự liêm chính. Và cách duy nhất công chúng có một sự đảm bảo tuyệt đối về tính liêm chính, là khi người trúng giải thật sự biết ai là người chiến thắng những giải thưởng này”.

Năm 2018, một thẩm phán ở bang New Hamshire quyết cho phép người trúng độc đắc gần 560 triệu USD của công ty xổ số Poweball được quyền giấu tên, với lý do người phụ nữ này có thể bị kẻ xấu lợi dụng để chiếm đoạt tiền trúng giải. Người trúng đã ký tên vào tấm vé trúng, trước khi biết luật bang cho phép bà có thể lập một sự ủy thác để giấu nhân thân.

Trụ sở Công ty xổ số Lottery ở bang Arizona. Ảnh: AP

Trụ sở Công ty xổ số Lottery ở bang Arizona. Ảnh: AP

Hai bang khác cạnh News Hampshire cũng có luật cho phép ủy thác, trong khi một chính sách của hội đồng quản lý xổ số bang Nam Carolina cho phép người trúng giải giấu tên. Nhờ chính sách này, người trúng giải 1, 5 tỉ USD từ một vé mua tại quầy bán nọ ở Nam Carolina vẫn chưa xuất hiện.

Ngoài chuyện lo ngại cho quyền riêng tư, còn có mối lo gian lận xổ số. Năm 2017, một nhà lập trình của Hiệp hội Xổ số Liên bang bị kết án 25 năm tù, do dàn xếp một chương trình điện toán, giúp anh ta chọn trúng nhiều số trong các lần xổ số ở các bang Colorado, Wisconsin, Kansas, Iowa và Oklahoma, từ năm 2005 đến năm 2011.

Thống đốc bang Virginia đã ký luật cho phép người trúng số từ 10 triệu USD trở lên được quyền giữ bí mật tên tuổi.

Mới đây, bà Michelle Lujan Grisham, thống đốc bang New Mexico bác một đề xuất tương tự, dù biết rõ mối lo ngại rằng một số kẻ xấu có thể tấn công người trúng giải được công bố tên, nhưng vì bà muốn ưu tiên cho sự minh bạch: “Mỗi dân bang nên tin tưởng hoạt động của công ty xổ số”.

Theo AP, cách đây 4 năm chỉ có 5 bang cho phép người trúng giải giấu tên, và một vài bang khác cho phép cử người thay thế đến nhận giải thưởng.

Còn trong năm 2019 có ít nhất 8 bang xem xét các biện pháp giấu tên người trúng số.

Trụ sở Mexico Lottery. Ảnh: AP

Các đề xuất ở Arkansas và Conneticut đã bị bác, trong khi các nỗ lực ở Massachusetts, Minnesota và Oregon đang được xem xét.

J. Bret Toyne, một quan chức của Hiệp hội xổ số (trụ sở ở bang Iowa) vốn điều hành hoạt động của Powerball ở 44 bang, ở Washington D.C, Puerto Rico, nói ông hiểu vì sao một số bang muốn giữ bí mật nhân thân cho người trúng giải.

Nhưng ông cho rằng “công bố tên người trúng giải là một cách làm của các công ty, nhằm duy trì qui trình xổ số được minh bạch, cho người ta thấy hàng ngày đều có thể có người bất ngờ trúng số”.

KIM LINH (theo AP)

Nguồn PLO: https://plo.vn/tai-chinh-ngan-hang/my-giau-ten-nguoi-trung-doc-dac-vi-khong-muon-cong-bang-827724.html