Mỹ giành lại 'vương vị' nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới sau 1 thập kỷ

Nền kinh tế Mỹ xếp hạng nhất trong cuộc khảo sát cạnh tranh toàn cầu hàng năm của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Đây là lần đầu tiên Mỹ giành vị trí này kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2009.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong sự kiện của WEF năm 2018. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong sự kiện của WEF năm 2018. Ảnh: Reuters.

Trong Báo cáo cạnh tranh toàn cầu hàng năm công bố ngày 16.10, WEF cho biết, Mỹ là quốc gia gần nhất tới biên độ của tính cạnh tranh - chỉ số xếp hạng sức cạnh tranh bằng cách sử dụng thang điểm từ 0 đến 100.

Với điểm số 85,6/100, Mỹ đánh bại Singapore, Đức, Thụy Sĩ và Nhật Bản - bốn thị trường hàng đầu khác để dẫn đầu trong bảng xếp hạng năm nay. Theo báo cáo của WEF, vị thế này của Mỹ là nhờ văn hóa kinh doanh “sôi động” và thị trường lao động và hệ thống tài chính "mạnh mẽ".

Theo Wall Street Journal, Mỹ giành vị trí số 1 trong bảng xếp hạn 140 quốc gia. Điểm số của tất cả 5 quốc gia trong top đầu (Mỹ, Singapore, Đức, Thụy Sĩ và Nhật Bản) đều tăng so với năm 2017, trong đó Mỹ ghi nhận mức tăng lớn thứ hai sau Nhật Bản.

Theo Reuters, năm nay, WEF đã có sự thay đổi trong phương pháp luận để tính toán tốt hơn về sự sẵn sàng cho cạnh tranh trong tương lai. Ví dụ như việc tạo ra ý tưởng, văn hóa kinh doanh và số lượng các doanh nghiệp làm gián đoạn thị trường hiện tại.

Lần gần đây nhất Mỹ đứng đầu danh sách này là năm 2008.

WEF cho biết, còn quá sớm để xem xét các chính sách thương mại gần đây của chính quyền ông Donald Trump sẽ ảnh hưởng như thế nào đến xếp hạng của Mỹ.

"Còn quá sớm để tổng hợp được dữ liệu này cho vào trong báo cáo năm nay. Chúng tôi dự báo căng thẳng thương mại với Trung Quốc và các đối tác thương mại khác sẽ có tác động tiêu cực đến khả năng cạnh tranh của Mỹ trong tương lai. Các nền kinh tế mở cạnh tranh hơn" – Reuters dẫn lời Saadia Zahidi - giám đốc quản lý tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Theo WSJ, công bố của WEF cho biết "quá trình hồi phục kinh tế đang diễn ra, nền kinh tế toàn cầu dự báo tăng gần 4% vào năm 2018 và 2019". Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cảnh báo, sự phục hồi vẫn dễ bị tác động với một loạt các rủi ro và những cú sốc tiềm tàng. Trong đó, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc có thể là một trở ngại với tăng trưởng, tác động tới quá trình phục hồi và ngăn cản đầu tư.

Hải Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/my-gianh-lai-vuong-vi-nen-kinh-te-canh-tranh-nhat-the-gioi-sau-1-thap-ky-636481.ldo