Mỹ: Giảm nhiệm kỳ ngoại giao ở Cuba

Theo Reuters và TTXVN, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16-8 thông báo sẽ giảm thời hạn nhiệm kỳ của các nhà ngoại giao Mỹ tại Cuba từ hai năm xuống còn một năm.

Trang mạng Politico dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, động thái này liên quan đến “sự cố sức khỏe” của các nhà ngoại giao Mỹ tại La Ha-ba-na mà chính quyền Oa-sinh-tơn cho là do “tiến công sóng âm”. Sự việc đã gây căng thẳng quan hệ ngoại giao song phương, khiến Oa-sinh-tơn đã trục xuất 15 nhân viên Đại sứ quán Cu-ba tại Mỹ đồng thời quyết định rút về nước vĩnh viễn 60% số nhân viên ngoại giao Mỹ ở La Ha-ba-na. Chính phủ Cu-ba đã nhiều lần khẳng định sẵn sàng hợp tác với giới chức Mỹ nhằm làm rõ cái gọi là “vụ tiến công sóng âm” này, đồng thời sẵn sàng bảo đảm sức khỏe cũng như an toàn của người dân Cu-ba và người nước ngoài tại đảo quốc này.

Dim-ba-bu-ê: Giải quyết khiếu nại bầu cử tổng thống

Tòa án Hiến pháp Dim-ba-bu-ê đã ấn định sáng 22-8 sẽ bắt đầu nghe lập luận của các bên liên quan đến đơn khiếu nại kết quả bầu cử tổng thống của đảng Phong trào vì Sự thay đổi Dân chủ (MDC). Trước đó, đảng MDC đã nộp đơn lên Tòa án Hiến pháp khiếu nại kết quả cuộc bầu cử tổng thống hôm 30-7 vừa qua, với lập luận rằng cuộc bầu cử thiên vị Tổng thống đương nhiệm E.Mơ-nan-ga-oa, đồng thời cáo buộc đảng Liên minh Quốc gia châu Phi Dim-ba-bu-ê - Mặt trận yêu nước (ZANU-PF) cầm quyền và Ủy ban bầu cử Dim-ba-bu-ê gian lận. Đáp lại, đảng ZANU-PF đã nộp đơn kiện lên Tòa án Hiến pháp nhằm phản đối đơn khiếu nại của MDC, cho rằng đảng đối lập trì hoãn lễ nhậm chức tổng thống theo kế hoạch ban đầu được tổ chức vào ngày 12-8.

I-ta-li-a: Yêu cầu Autostrade chi trả 570 triệu USD

Bộ Giao thông vận tải I-ta-li-a đã mở cuộc điều tra đối với Công ty Autostrade vận hành cầu Mo-ran-đi bị sập mới đây ở thành phố Giơ-noa khiến nhiều người chết và bị thương. Bộ Giao thông vận tải I-ta-li-a đặt thời hạn Autostrade trong vòng 15 ngày phải chứng minh công ty này đáp ứng đủ các điều khoản trong hợp đồng, đồng thời muốn Autostrade phải xây lại cầu bằng chính kinh phí của công ty. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ I-ta-li-a M.Xan-vi-ni yêu cầu công ty Autostrade phải chi 570 triệu USD để giúp đỡ các gia đình nạn nhân và chính quyền địa phương khắc phục sự cố.

Ca-na-đa: Ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng

Khu vực Bri-tít Cô-lum-bi-a ở miền tây Ca-na-đa đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng lan rộng, buộc hơn 3.000 người phải sơ tán và 18.720 người được đặt trong tình trạng báo động có thời hạn. Toàn khu vực có tới 566 đám cháy lớn nhỏ xuất hiện, khiến khói và mây mù bao trùm làm ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt của người dân. Đây là năm thứ hai liên tiếp Bri-tít Cô-lum-bi-a phải ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng. Cháy rừng lan rộng đã gây thiệt hại khoảng 200 triệu đô-la Ca-na-đa và đặt toàn bộ lực lượng phòng cháy chữa cháy Bri-tít Cô-lum-bi-a vào tình trạng quá tải.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37344702-my-giam-nhiem-ky-ngoai-giao-o-cuba.html