Mỹ giảm đáng kể phần đóng góp cho NATO

Chính phủ của Tổng thống Donald Trump vừa cắt giảm đáng kể đóng góp của Mỹ vào ngân sách chung của NATO.

Trước đó, Mỹ cung cấp khoảng 22% ngân sách tài trợ trực tiếp của NATO. Số tiền này được dùng trả cho các khoản như duy trì trụ sở, đầu tư an ninh chung và một số chiến dịch quân sự. Động thái mới nhất của Mỹ được xem là mang tính biểu tượng.

Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, nước này sẽ cắt giảm đóng góp của mình xuống còn 16%.

Ông Trump từ lâu đã rất nghiêm khắc với NATO

Ông Trump từ lâu đã rất nghiêm khắc với NATO

Quan chức Mỹ và NATO nói với CNN rằng, các thành viên khác của NATO sẽ bù vào phần ngân sách hao hụt do Mỹ để lại.

Ông Trump từ lâu đã chỉ trích các đồng minh về việc đóng góp kinh phí cho NATO. Các quan chức NATO bao gồm Tổng thư ký Jens Stoltenberg cũng đã ghi nhận công sức của ông Trump trong việc tăng ngân sách, với thêm 100 tỉ USD được chi ra kể từ năm 2014.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, số tiền nước này tiết kiệm được từ quyết định mới nhất sẽ được dùng để cung cấp chi phí cho các nỗ lực quân sự và an ninh của họ ở Châu Âu, bao gồm chương trình ở các nước như Ukraina...

Anh Thư

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/my-cat-dong-gop-nato-chau-au-va-canada-cuu-canh-592568.html?vnn_source=trangchu&vnn_medium=box-the-gioi1