Mỹ giải thích sau chỉ trích Nord Stream-2

Ông Blinken khẳng định quan hệ Mỹ-Đức không gặp vấn đề gì sau khi chỉ trích Nord Stream-2 và bị Mỹ sửa lưng.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói rằng, các khác biệt giữa Mỹ và Đức liên quan đến dự án Nord Stream-2 không là “gánh nặng” đối với quan hệ giữa hai đồng minh.

Ngoại trưởng Blinken phát biểu tại Họp báo sau cuộc gặp các Bộ trưởng Ngoại giao NATO ngày 24/3/2021 tại trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Blinken phát biểu tại Họp báo sau cuộc gặp các Bộ trưởng Ngoại giao NATO ngày 24/3/2021 tại trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Blinken cho biết, trong khi Mỹ cho rằng dự án đường ống dẫn khí đốt giữa Nga và Mỹ là “một ý tưởng tồi tệ” thì Đức vẫn là “một trong những đồng minh và đối tác thân thiết nhất” của Mỹ ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

Ngoại trưởng Blinken cho rằng Nord Stream-2 làm “gia tăng đòn bẩy” của Nga đối với thị trường năng lượng của châu Âu, trao cho Nga “thêm vũ khí để sử dụng năng lượng như là một công cụ để cưỡng bức”. Ông lặp lại quan điểm của Tổng thống Mỹ Joe Biden về dự án này, rằng đây là một "ý tưởng tồi".

Phát ngôn cho rằng Nord Stream-2 là "ý tưởng tồi" của ông Blinken đã khiến phía Đức không hài lòng.

Trong tuyên bố mới nhất, hôm 29/3, Bộ Ngoại giao Đức đã có phản ứng lại, chỉ đích danh tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Andrea Sasse cho hay: "Chúng tôi đã lưu ý đến tuyên bố của Ngoại trưởng Blinken vào cuối tuần trước. Về lập trường của chúng tôi đối với dự án [Nord Stream-2 - ND], thì quan điểm của chúng tôi vẫn không thay đổi."

Phía Đức từng bày tỏ nhiều lần về quan điểm nhất quán với đường ống dẫn khí đốt này. Berlin xem dự án Nord Stream-2 là dự án đơn thuần kinh tế, phi chính trị và tuyên bố sẽ hoàn thành dự án mà không bị ảnh hưởng bởi bất cứ sức ép nà từ Washington và các đồng minh châu Âu.

Đầu tháng này, ông Niels Annen, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức đã bày tỏ Đức có quan điểm thống nhất với Nord Stream-2 và không coi đây là dự án mang lại lợi ích chính trị, quân sự cho Nga. Ông đồng thời gửi đi thông điệp cho rằng phía Mỹ sẽ không thể gây áp lực với Berlin về dự án này.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi không thể chấp nhận được việc đe dọa từ quốc gia khác bằng các biện pháp trừng phạt”.

Ông Annen lưu ý, thị trường năng lượng châu Âu đã thay đổi, trở nên minh bạch hơn, các kỹ thuật mới đã xuất hiện và tất cả những điều này giúp giải quyết mối quan tâm của các quốc gia khác.

Nhà ngoại giao Đức cũng nhắc lại, nước này đang trong giai đoạn “chuyển đổi năng lượng”, từ bỏ than đá và nguyên tử để chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo và trong bối cảnh này, khí đốt là cần thiết. Ngoài ra, khí đốt có thể là cơ sở hạ tầng năng lượng duy nhất được sử dụng trong tình hình này.

Ông Annen nói thêm, tại Mỹ, đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đã tập hợp lại để phản đối dự án này nên phía Đức không quá lạc quan. Dẫu vậy, chính quyền ở Berlin "hy vọng rằng với chính quyền ông Biden có thể tìm thấy những đối tác muốn làm việc với chúng tôi và đánh giá lại những gì thực sự đang diễn ra, bởi vì chúng tôi không tin Nord Stream-2 làm tăng sự phụ thuộc vào Nga".

Phía Đức rõ ràng cho thấy thái độ kiên quyết của họ đối với dự án vốn sẽ mang lại các lợi ích cho Berlin và thậm chí thể hiện sự không hài lòng với Mỹ khi Washington tìm kiếm tiếng nói chung từ các đồng minh.

Mỹ đã áp đặt một số biện pháp trừng phạt đối với các tàu lắp đặt đường ống dẫn khí, công ty bảo hiểm và chứng nhận dự án, buộc một số công ty quốc tế ngừng tham gia dự án. Chính quyền Tổng thống Biden đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt bổ sung để làm ngừng dự án. Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ đã trừng phạt các công ty có liên quan tới dự án và “sẽ tiếp tục làm việc đó”.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-giai-thich-sau-chi-trich-nord-stream-2-3429913/