Mỹ giải tán biểu tình bằng súng lạ, trực thăng quạt gió

Dùng trực thăng quạt gió, hệ thống ngăn chặn chủ động ADS, thiết bị âm thanh tầm xa... là những cách Mỹ đối phó với cuộc biểu tình ở Washington.

Một số hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy đám đông người biểu tình run rẩy dưới sức gió của cánh quạt trực thăng, khi lực lượng an ninh quyết định sử dụng máy bay bay tầm thấp để giải tán đám đông ở thủ đô Washington tối 1/6.

Cách sử dụng trực thăng bay tầm thấp – thường được sử dụng trên chiến trường để giải tán đám đông biểu tình đã tỏ ra tương đối hiệu quả trong trường hợp này, vì nhiều người không thể chịu được sức gió quá lớn từ trực thăng và phải chạy đi tìm chỗ trú ẩn.

Hình ảnh được cho là chiếc trực thăng giải tán đám đông biểu tình bằng gió.

Hình ảnh được cho là chiếc trực thăng giải tán đám đông biểu tình bằng gió.

Một số người cho rằng việc điều trực thăng bay tầm thấp có thể bị coi là bất hợp pháp, vì vi phạm các quy tắc của Cục Hàng không Liên bang. Đây chính là lý do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ra lệnh điều tra về chiếc trực thăng vì hành động thiếu an toàn nói trên.

Theo truyền thông Pháp, ngoài việc sử dụng sức gió trực thăng, Vệ binh Quốc gia Mỹ công khai nhiều khí tài đặc biệt có thể được dùng để giải tán đám đông biểu tình ở Washington, trong đó có Hệ thống ngăn chặn chủ động (ADS).

ADS có khả năng phát ra sóng cao tần giống như lò vi sóng. Mặc dù hệ thống này không gây hại cho con người, không gây ung thư, không thay đổi gen, không ảnh hưởng tới phụ nữ mang thai. Nhưng những đối tượng nằm trong tầm phát sóng của nó sẽ có cảm giác như bị bỏng, trừ khi đối tượng đó mặc quần áo quá dày.

Khi ra khỏi vùng phát sóng sẽ bình thường trở lại. Bán kính hoạt động của ADS lên tới 1km. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, hệ thống này chỉ được dùng trong vòng 3 giây.

Ngoài ra, người ta còn thấy sự xuất hiện của thiết bị âm thanh tầm xa (LRAD). Hệ thống này có thể phát ra một luồng âm thanh với mức độ tập trung và định hướng cao.

Những đối tượng nằm trong tầm bị ảnh hưởng của LRAD sẽ bị tra tấn bởi âm thanh cường độ lớn, quá mức chịu đựng của thính giác.

Nguy hiểm hơn ADS, LRAD có thể gây tổn thương lâu dài cho nạn nhân. Những người chịu tra tấn âm thanh trong thời gian dài có thể sẽ bị tổn thương về thính giác.

Cùng với đó đèn laser gây lóa cũng đã xuất hiện trên đường phố nơi có đám đông biểu tình.

Cùng với đó là bọt siêu dính. Khi được ném và bám vào nạn nhân, loại bọt này sẽ nhanh chóng phình to và khô cứng, khiến cho nạn nhân khó có thể cử động và di chuyển.

Khẩu súng bắn tỉa lần đầu tiên xuất hiện.

Đối với các phương tiện cơ giới, bọt siêu dính sẽ làm tắc nghẽn cửa nạp khí của động cơ, khóa bánh, che tầm nhìn của người lái xe, khiến phương tiện dừng hoạt động ngay lập tức và lái xe cũng không thể điều khiển phương tiện.

Cùng với những khí tài nói trên, trong cuộc biểu tình tại Mỹ, lần đầu tiên người ta được nhìn thấy khẩu súng bắn tỉa đặc biệt có chiều dài tương đương với người lính đặc nhiệm Mỹ.

Khẩu súng này được dùng để bảo vệ Tổng thống Trump trong chuyến thăm bất ngờ đến Nhà thờ St. John nằm không xa Nhà Trắng.

Tuy nhiên, dù phô diễn những khí tài đặc biệt có thể đối phó với đám đông biểu tình nhưng chưa một hình ảnh nào cho thấy, Vệ binh Quốc gia Mỹ đã dùng chúng. Hiện chỉ duy nhất có hình ảnh về chiếc trực thăng đang quạt gió được công bố.

Theo Đan Nguyên/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/my-giai-tan-bieu-tinh-bang-sung-la-truc-thang-quat-gio/20200612092940350