Mỹ gia tăng sức ép lên Trung Quốc

Chỉ vài ngày trước thềm Hội nghị Nhóm các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi (G20) ở Argentina vào cuối tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, đang cân nhắc tiếp tục tăng mức áp thuế lên 25% từ mức 10% hiện nay với gói hàng hóa trị giá 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc như dự kiến vào năm sau.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc vẫn chưa có hồi kết. Ảnh minh họa: CNBC

Theo tờ Wall Street Journal, Tổng thống Donald Trump khẳng định, khó có khả năng sẽ chấp nhận yêu cầu của Trung Quốc trong việc trì hoãn áp đặt mức thuế mới đối với hàng hóa của nước này, dự kiến có hiệu lực vào ngày 1-1-2019.

Ông Donald Trump cảnh báo, sẽ áp đặt mức thuế quan 10% hoặc 25% lên gói hàng hóa trị giá 267 tỷ USD còn lại của Trung Quốc nếu các đàm phán trong cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề G20 thất bại.

Các mặt hàng sẽ chịu mức thuế mới là máy tính xách tay, điện thoại iPhone của hãng Apple được nhập từ Trung Quốc.

HOÀNG THANH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/my-gia-tang-suc-ep-len-trung-quoc-561915.html