Mỹ gia hạn Quy chế Bảo hộ Tạm thời cho công dân 6 nước chịu thảm họa thiên nhiên

Ngày 1/11, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết, Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã gia hạn Quy chế Bảo hộ Tạm thời (TPS) cho những người nhập cư đến từ 6 quốc gia đang sinh sống tại Mỹ đến ngày 4/1/2021.

Tổng thống Trump ngày 1/11 đã gia hạn Quy chế Bảo hộ Tạm thời cho công dân 6 nước chịu thảm họa thiên nhiên như động đất, bão. (Nguồn: Getty)

Theo thông cáo, lệnh gia hạn này được thông báo vào ngày 1/11 được áp dụng với công dân của các nước El Salvador, Haiti, Honduras, Nepal, Nicaragua và Sudan.

Chính quyền Trump đã cố gắng hủy bỏ TPS, tuyên bố chương trình này bị lợi dụng như một con đường mòn bí mật nhằm nhận được quy chế cư trú vĩnh viễn tại Mỹ, dù luật pháp nước này chỉ đặt ra thời hạn tối đa là 18 tháng. Mỹ cấp TPS cho công dân các nước bị thảm họa thiên nhiên như động đất, bão.

(theo Sputniknews)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-gia-han-quy-che-bao-ho-tam-thoi-cho-cong-dan-6-nuoc-chiu-tham-hoa-thien-nhien-103763.html