Mỹ gia hạn mới về thương mại cho Trung Quốc

Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) hôm thứ Sáu (giờ địa phương) đã chính thức thay đổi thời điểm dự kiến tăng thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Thời điểm chính thức là 12h 01 (giờ Bắc Mỹ) ngày 2/3/2019, trong khi Mỹ và Trung Quốc đang xúc tiến các cuộc đàm phán về thương mại và quyền sở hữu trí tuệ.

Trước đó, thời điểm dự kiến áp thuế là vào ngày 1/1/2019, với mức tăng thuế từ 10% lên 25%.
Thông báo trên không ảnh hưởng đến việc áp dụng mức thuế suất 25% đã và đang được áp dụng với 50 tỷ USD hàng Trung Quốc với một loạt sản phẩm, từ thiết bị bán dẫn đến bảng mạch và thiết bị điện tử, máy móc và xe cộ.

Văn bản của USTR không cụ thể bất cứ kết quả sự kiến nào cho các cuộc đàm phán song phương. Tuy nhiên, văn có đề cập thời hạn 90 ngày mà Nhà Trắng đã đề ra để giới hạn thời gian cho phía Trung Quốc trong việc hoàn tất đàm phán về các vấn đề như chuyển giao công nghệ cưỡng bức, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, hàng rào phi thuế quan, tấn công mạng, dịch vụ và nông nghiệp.

Anh Minh
Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/my-gia-han-moi-ve-thuong-mai-cho-trung-quoc-1356882.tpo