Mỹ gia hạn miễn trừ lệnh trừng phạt thêm ba tháng cho Iraq

Mỹ đã gia hạn 3 tháng miễn trừ lệnh trừng phạt cho Iraq để nước này có thể tiếp tục nhập khẩu khí đốt của Iran, một quan chức Iraq nói với AFP hôm thứ Hai 4/1.

Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Quyết định này vô cùng ý nghĩa đối với một quốc gia phụ thuộc nhiều vào nước láng giềng về nguồn cung cấp năng lượng.

Iraq mua khí đốt và điện từ Iran để cung cấp cho khoảng 1/3 ngành điện của nước này mà vốn bị ảnh hưởng nhiều năm do xung đột và bảo trì kém và không thể đáp ứng nhu cầu của 40 triệu dân của đất nước.

Mỹ đã đưa ngành năng lượng của Iran vào danh sách đen vào cuối năm 2018 khi Mỹ gia tăng các biện pháp trừng phạt, tuy nhiên Mỹ cũng đã cấp cho Baghdad một loạt các miễn trừ lệnh trừng phạt tạm thời, hy vọng Iraq sẽ tự phụ thuộc vào năng lượng của Iran bằng cách hợp tác với các công ty Mỹ.

Sự gia hạn mới nhất nàycó hiệu lực sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden bắt đầu nhiệm kỳ, và khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump rời Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 1.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh

Nguồn PetroTimes: https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/my-gia-han-mien-tru-lenh-trung-phat-them-ba-thang-cho-iraq-593966.html