Mỹ ghi nhận số ca mắc Covid-19 trong ngày cao kỷ lục

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, tính đến 7h30 sáng 2-7 (giờ Việt Nam), ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ ghi nhận thêm 52.898 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 2.682.270 ca.

Đây là số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất tại Mỹ kể từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên ở nước này vào ngày 21-1 vừa qua, TTXVN cho hay. Tình hình dịch bệnh nghiêm trọng hơn cả tại các bang Texas, Florida và Arizona.

Nhiều bang của Mỹ mở cửa lại khiến số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng. (Ảnh: AP)

Nhiều bang của Mỹ mở cửa lại khiến số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng. (Ảnh: AP)

Ngày 1-7, bang Texas một lần nữa ghi nhận số ca nhiễm trong ngày với 8.076 ca trong bối cảnh các thị trưởng kêu gọi chính quyền bang rút lại các kế hoạch mở cửa trở lại. Trong khi đó, bang Florida ghi nhận thêm 6.563 ca nhiễm, với tỷ lệ xét nghiệm có kết quả dương tính với virus này lên tới 15%, trong khi tỷ lệ trung bình trên cả nước Mỹ là 7%.

Bang Arizona có thêm 4.878 ca nhiễm mới và 88 ca tử vong - mức tăng theo ngày cao nhất từ khi dịch bùng phát. Arizona là một trong số các bang của Mỹ mở cửa trở lại sớm hơn so với nhiều bang khác.

Báo VOV cho biết thêm, toàn bộ các bang ở Mỹ đã bắt đầu gỡ bỏ các hạn chế từng được áp dụng để hạn chế sự lây lan của Covid-19, tuy nhiên việc gia tăng nhanh chóng số ca mới mỗi ngày đã buộc nhiều bang phải ngừng hoặc cân nhắc lại kế hoạch mở cửa trở lại. Khoảng trên một nửa tổng số bang ở Mỹ đã ghi nhận tình trạng gia tăng đột biến số ca mới trong những tuần gần đây.

Số liệu thống kê của trang worldometers cho thấy, tính đến 8h sáng 2-7 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên toàn cầu là 10.793.056 ca; trong đó có 518.046 ca tử vong.

Các nước cũng ghi nhận 5.930.037 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch hiện là 57.968 và 4.287.005 ca đang điều trị tích cực.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/my-ghi-nhan-so-ca-mac-covid-19-trong-ngay-cao-ky-luc-199876.html