Mỹ ghi nhận hơn 1 triệu ca nhiễm COVID-19 trong 10 ngày

Mỹ đã ghi nhận hơn 1 triệu ca nhiễm COVID-19 mới chỉ trong 10 ngày đầu tiên của tháng 11, trung bình hơn 100.000 ca nhiễm mỗi ngày.

Ảnh minh họa AP.

Ảnh minh họa AP.

Cột mốc 1 triệu ca nhiễm mới này diễn ra khi các thống đốc trên nước Mỹ đang đưa ra những lời khẩn cầu tuyệt vọng người dân thực hiện cuộc chiến chống lại đại dịch một cách nghiêm túc hơn. Thống đốc Wisconsin đã lên kế hoạch thực hiện một động thái bất thường là phát biểu trực tiếp tại tiểu bang này vào ngày 10/11, thúc giục sự thống nhất và hợp tác để chống lại COVID-19, theo AP.

Thống đốc bang Minnesota đã yêu cầu các quán bar và nhà hàng đóng cửa lúc 10 giờ tối và thống đốc bang Iowa cho biết sẽ yêu cầu đeo khẩu trang tại các cuộc tụ họp trong nhà từ 25 người trở lên, tiến tới các biện pháp nghiêm ngặt hơn sau nhiều tháng cầm cự.

Làn sóng lây nhiễm thứ hai dường như lớn hơn và lan rộng hơn so với thời kỳ đầu. Số ca nhiễm mới được xác nhận ở Mỹ đang ở mức cao nhất từ trước đến nay, với hơn 100.000 ca mỗi ngày, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên hơn 10 triệu ca.

Một số tiểu bang ngày 10/11 cũng công bố các kỷ lục mới, bao gồm hơn 12.000 ca nhiễm mới ở Illinois, 7.000 ở Wisconsin và 6.500 ở Ohio.

Trong khi đó, số ca tử vong trung bình mỗi ngày là 930. Các bệnh viện trên toàn nước Mỹ cũng đang quá tải. Trong khi số ca tử vong vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh là khoảng 2.200 ca mỗi ngày hồi tháng 4, một số nhà nghiên cứu ước tính tổng số người chết của trên toàn nước Mỹ sẽ đạt khoảng 400.000 người vào ngày 1/2/2021, tăng từ khoảng 240.000 người hiện nay.

Nhưng cũng có một số tin tốt. Các bác sĩ hiện nay đã hiểu hơn về cách điều trị các trường hợp nặng, tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt sẽ sống sót cao hơn. Bệnh nhân được hưởng lợi từ các phương pháp điều trị mới, cụ thể là remdesivir, steroid dexamethasone và một loại thuốc kháng thể đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm phê duyệt sử dụng khẩn cấp đầu tuần này.

Ngoài ra, một loại vaccine có thể sắp được ra mắt vào cuối năm nay. Hãng dược phẩm Pfizer tuần này đã báo cáo kết quả ban đầu cho thấy các mũi tiêm thử nghiệm của họ có hiệu quả đáng ngạc nhiên là 90% trong việc ngăn ngừa bệnh.

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/my-ghi-nhan-hon-1-trieu-ca-nhiem-covid-19-trong-10-ngay-619301/