Mỹ ghi nhận 29 ca tử vong và 849 ca mắc Covid-19

Các cơ quan y tế Mỹ cho biết, tính đến 4h30 phút sáng 11/3 (giờ Hà Nội), đã có 29 ca tử vong và ít nhất 849 ca mắc virus SARS-CoV-2.

Bang New Jersey thuộc bờ Đông nước Mỹ vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên. Thông báo của Văn phòng Thống đốc bang nêu rõ, nạn nhân là nam giới, trong độ tuổi 60. Bên cạnh đó, có 4 trường hợp dương tính đã được xác định, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 15 người trên toàn bang.

Mỹ ghi nhận 29 ca tử vong và 849 ca mắc Covid-19. Ảnh: AP.

Mỹ ghi nhận 29 ca tử vong và 849 ca mắc Covid-19. Ảnh: AP.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh (CDC), trong số những người mắc Covid-19 có 70 trường hợp là công dân Mỹ hồi hương từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc; và từ hai du thuyền Diamond Princess và Grand Princess. 779 ca ở 36 bang và thủ đô Washington được phát hiện thông qua xét nghiệm của hệ thống y tế công cộng.

Do lo ngại ảnh hưởng tới sức khỏe công chúng, cả cựu Phó Tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sỹ Bernie Sanders, vừa quyết định hủy cuộc mít tinh đã được lên kế hoạch vào tối 10/3 (theo giờ địa phương), ở thành phố Cleveland, bang Ohio. Hai ứng cử viên Biden và Sanders đang bước vào cuộc đua nước rút nhằm giành suất đề cử cuối cùng của đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra tháng 11/2020.

Báo Washington Post vừa ban hành hướng dẫn nhân viên làm việc tại nhà, nếu có thể, nhằm ngăn chặn bùng phát Covid-19. Tờ báo có số lượng phát hành hàng đầu tại Mỹ khuyến khích các nhân viên của mình, nhưng không bắt buộc, bắt đầu làm việc tại nhà từ ngày 11 đến ít nhất là hết tháng này.

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi lại bác bỏ ý tưởng “đóng cửa” Quốc hội Mỹ do lo ngại lây lan Covid-19. Bà Pelosi cho rằng các nghị sỹ là những thuyền trưởng của “chiếc tàu” và là phải người cuối cùng rời đi. Ý tưởng tạm thời đóng cửa Quốc hội Mỹ được Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerrold Nadler nêu lên trong cuộc họp kín diễn ra cùng ngày của các nghị sỹ đảng Dân chủ.

Ông Nadler nói với các đồng nghiệp, rằng họ nên rời thủ đô Washington và trở về các địa phương mình đại diện, nơi họ sẽ an toàn hơn. Đề xuất của ông Nadler được đưa ra trong bối cảnh hai phần ba thượng nghị sỹ là trên 60 tuổi, trong khi độ tuổi trung bình của các hạ nghị sỹ là 57,6./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-ghi-nhan-29-ca-tu-vong-va-849-ca-mac-covid19-1020259.vov