Mỹ ém TSB ở Địa Trung Hải, rình rập đánh Syria

Có liên quan giữa việc Mỹ điều tàu sân bay CVN-75 USS Harry Truman tới Địa Trung Hải và nghi vấn dựng kịch bản tấn công hóa học mới ở Syria.

Mỹ chuẩn bị kịch bản Syria tấn công vũ khí hóa học

Trong những ngày gần đây, thông tin xoay quanh việc liệu một cuộc tấn công vũ khí hóa học khác sẽ sớm diễn ra ở Syria hay không, đang làm giới phân tích đau đầu, bởi các nguồn tin của giới quân sự Nga và Syria đã cảnh báo rằng, các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn kiểm soát vùng Deir ez-Zor đang lập kế hoạch mở một cuộc tấn công vũ khí hóa học để đổ lỗi cho chính phủ Syria.

Lo ngại rằng một sự kiện như vậy có thể sớm diễn ra từ khi chính phủ Mỹ thông báo vào tuần trước rằng, Mỹ sẽ cung cấp 6,6 triệu dollars trong năm tới để tài trợ cho “Mũ bảo hiểm trắng” (White Helmets), nhóm “cứu trợ nhân đạo” gây tranh cãi, đã bị Nga và Syria cáo buộc dàn dựng kịch bản "tấn công vũ khí hóa học của Quân đội Syria” trong quá khứ.

Đáng chú ý, “Mũ bảo hiểm trắng” chịu trách nhiệm phần lớn cho vụ dàn dựng vụ vu cáo Quân đội Syria (SAA) tiến hành cuộc tấn công khí clo gần đây ở Douma - Đông Ghouta, dẫn đến việc Liên minh phương Tây do Hoa Kỳ đứng đầu, cùng với Anh và Pháp đã tấn công hàng loạt mục tiêu của chính phủ Syria ở địa bản tỉnh Homs và phụ cận Damascus.

Cuộc tấn công tương tự ở Đông Ghouta đã được quân đội Nga và chính phủ Syria dự đoán hồi tuần trước, họ một lần nữa cảnh báo rằng, một sự kiện tương tự có khả năng xảy ra trong vài tuần tới ở khu vực Deir ez-Zor, tạo cớ cho một vụ tấn công khác của liên quân Mỹ.

Trong khi Mỹ tuyên bố công khai điều chuyển vũ khí quân sự như một phần trong chiến dịch chống lại ISIS, thì gần đây Mỹ đã bị buộc tội trợ giúp khủng bố IS ở Syria, với mục đích hiện thực hóa việc chiếm đóng Đông Bắc Syria và làm phân tán và suy yếu chính phủ Syria mà họ từ lâu đã tìm cách lật đổ.

Kể từ khi Hoa Kỳ và lực lượng ủy nhiệm của nó, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF, nòng cốt là lực lượng vũ trang người Kurd là Đơn vị Bảo vệ Nhân dân - YPG), nắm quyền kiểm soát vùng Đông Bắc Syria - chiếm gần một phần ba diện tích toàn quốc vào hồi tháng 11 năm ngoái, Mỹ và SDF đã không làm bất cứ điều gì để trục xuất lực lượng IS trong khu vực.

Mỹ đã điều tàu CVN-75 USS Harry S. Truman đến bờ biển Syria

Mãi đến ngày 4 tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Mattis mới tuyên bố rằng, Mỹ và SDF đã "bắt đầu lại" cuộc tấn công của họ sau một thời gian gián đoạn dài, nhưng không đưa ra lời giải thích nào về sự gián đoạn và cũng không đề cập đến các hành động cụ thể của cuộc tấn công mới nhằm vào IS.

Tuy nhiên, trong thời gian "nghỉ dưỡng" này, Hoa Kỳ đã đào tạo lại các tay súng IS và tập hợp lại thành nhóm “dân quân” nhỏ, đặt dưới sự chỉ huy của SDF (chính là lực lượng Ả rập trong SDF). Những người đào thoát khỏi SDF cũng đã khẳng định rằng, Hoa Kỳ và SDF thường xuyên cộng tác với nhóm khủng bố này.

Gần đây, Hoa Kỳ một lần nữa đe dọa chính phủ của ông Basar al-Assad khi Quân đội Syria (SAA) lên kế hoạch mở cuộc tấn công lớn nhằm loại bỏ các nhóm khủng bố và đối lập khỏi các tỉnh miền Nam Syria như As-Suwayda, Daraa và Quneitra.

Hôm 16/6, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thông báo rằng, Lầu Năm Góc sẽ đưa ra một "phản ứng quyết đoán" nếu cuộc tấn công của SAA diễn ra theo kế hoạch.

Do các chiến binh hiện đang nắm quyền kiểm soát các tỉnh này là IS, al-Qaeda và các chi nhánh của chúng, mối đe dọa của Mỹ chống lại một cuộc tấn công quân sự của Syria nhắm vào các nhóm này, bị giới chuyên gia cho là một động thái thực sự nhằm bảo vệ IS và al-Qaeda.

Do Mỹ đã tái đào tạo IS và bảo vệ bè lũ khủng bố này trong phần lãnh thổ Syria mà SDF chiếm đóng và ở các nơi khác, việc điều động các trang bị quân sự của Mỹ như nhóm tấn công tàu sân bay Harry Truman tới bờ biển Syria cho thấy rằng, những phương tiện quân sự này sẽ không được sử dụng trong "cuộc chiến chống IS" như những gì Mỹ đã tuyên bố, mà thực sự đích ngắm của nó lại là Quân đội Syria.

Tàu sân bay Mỹ rình rập tấn công vào Syria?

Một dấu hiệu có liên quan nhưng phần lớn đã bị bỏ qua trong việc dự đoán một cuộc tấn công vũ khí hóa học được dàn dựng có thể sớm diễn ra là những chuyển động gần đây của lực lượng quân sự của Mỹ đến bờ biển Syria, đặc biệt là việc triển khai Nhóm tấn công tàu sân bay (HSTCSG) CVN-75 USS Harry S. Truman ở Địa Trung Hải.

MintPress cho biết, việc triển khai một HSTCSG - bao gồm khoảng 6.500 thủy thủ và vài chục máy bay, được công bố lần đầu tiên vào tháng 4 trước khi Mỹ, Pháp và Vương quốc Anh tấn công bằng tên lửa hành trình vào Syria. Tuy nhiên, phải sau vụ tấn công đó biên đội tàu sân bay này mới đến Địa Trung Hải, áp sát bờ biển Syria.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/my-em-tsb-o-dia-trung-hai-rinh-rap-danh-syria-3360394/