Mỹ duy trì lệnh trừng phạt, Triều Tiên chỉ trích Washington 'hai mặt'

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đăng bài bình luận dài gần 1.700 chữ chỉ trích Mỹ. Bài viết cho rằng Washington đang 'chơi trò hai mặt' và sẽ chỉ phá hủy cơ hội ngoại giao hiếm hoi giữa hai quốc gia với các lệnh trừng phạt áp đặt lên Bình Nhưỡn

Hôm 16/10, lần đầu tiên Hàn Quốc, Triều Tiên và Tổng Tư lệnh lực lượng Liên Hiệp Quốc (UNC) có cuộc tham vấn ba bên về giải giáp vũ khí ở Khu An ninh chung (JSA) ở biên giới liên Triều, Yonhap dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Cuộc gặp diễn ra tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm trong khu phi quân sự vào lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương), theo hình thức kín. Đại diện phía Hàn Quốc là đại tá lục quân Cho Yong-geun, đại diện phía Triều Tiên là đại tá lục quân Om Chang-nam. Đại diện phía UNC là đại tá lục quân Mỹ Burke Hamilton – Thư ký Ủy ban Đình chiến.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trước đó, không khỏi bất ngờ khi Mỹ lên tiếng kêu gọi thực thi đầy đủ lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên. Trong một thông báo được đưa ra, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ hy vọng tất cả các nước thành viên thực hiện đầy đủ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, trong đó có cả việc cấm hàng hóa các ngành theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhằm giúp chấm dứt điều mà Washington cho là “các chương trình hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo bất hợp pháp” của Triều Tiên.

Đại diện chính quyền Mỹ lên tiếng kêu gọi tuân thủ lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc với Triều Tiên khi mà Hàn Quốc và Triều Tiên cùng ngày đã tuyên bố sẽ thực hiện một thỏa thuận đạt được giữa 2 nước sau cuộc gặp lần thứ ba giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 9 vừa qua.

Đáp lại, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đăng bài bình luận dài gần 1.700 chữ chỉ trích Mỹ. Bài viết cho rằng Washington đang "chơi trò hai mặt" và sẽ chỉ phá hủy cơ hội ngoại giao hiếm hoi giữa hai quốc gia với các lệnh trừng phạt áp đặt lên Bình Nhưỡng.

"Chính sách thù địch và quan hệ có đi có lại không thể song hành", bài viết nhấn mạnh, đồng thời thêm rằng Triều Tiên và Mỹ sẽ không thể thúc đẩy đàm phán "với chướng ngại vật mang tên lệnh trừng phạt".

Khu An ninh chung ở biên giới liên Triều.

Bài viết được đăng hai tuần sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Bình Nhưỡng và cho biết ông đã có các cuộc trao đổi "hiệu quả" về vấn đề phi hạt nhân hóa với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tại cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Triều Tiên ở Singapore hồi tháng 6, hai nước cam kết hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, đến nay, nỗ lực này chưa đạt được bước tiến đáng kể nào.

Vũ An (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/quoc-te/my-duy-tri-lenh-trung-phat-trieu-tien-chi-trich-washington-hai-mat