Mỹ dùng trại Hasakah huấn luyện phiến quân chống chính phủ Syria?

Liên quân Mỹ bị 'tố' sử dụng trại tị nạn Al-Hasakah làm căn cứ để huấn luyện các tay súng phiến quân ở Syria trong hơn nửa năm qua.

Sputnik đưa tin, Trung tâm Hòa giải các bên tham chiến tại Syria của Nga dẫn lời cư dân địa phương ngày 16/12 cho biết, liên quân Mỹ đang sử dụng trại tị nạn Al-Hasakah làm căn cứ để huấn luyện các tay súng phiến quân đến từ nhiều khu vực khác nhau ở Syria trong suốt hơn nửa năm qua.

Theo những người tị nạn, các cố vấn Mỹ đã thông báo rằng sau khi kết thúc đợt huấn luyện, các tay súng thuộc nhóm vũ trang có tên “Quân đội Syria Mới” sẽ được điều động tới miền Nam Syria để chiến đấu chống lại quân đội chính phủ Syria.

Một cuộc không kích ở thành phố Hasaka hồi tháng 8/2016. Ảnh: Reuters.

Một cuộc không kích ở thành phố Hasaka hồi tháng 8/2016. Ảnh: Reuters.

Nguồn tin cho hay, phần lớn những tay súng này đến từ hàng ngũ phiến quân IS và nhóm khủng bố Mặt trận al-Nusra. Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời người tị nạn cho biết thêm, hiện tại, khoảng 750 chiến binh đến từ Raqqa, Deir Ezzor và Abu Kamal cùng các vùng lãnh thổ phía đông Euphrates đang tập trung tại khu trại tị nạn Hasakah.

Lực lượng cốt lõi của nhóm vũ trang này được cho là 400 chiến binh IS – những tay súng đã rời khỏi thành phố Raqqa của Syria vào tháng 10/2017 với sự trợ giúp của Mỹ.

Mời độc giả xem thêm video "Quân đội Syria tịch thu lượng lớn vũ khí của nhóm IS ở Deir Ezzor". (Nguồn: South Front)

Theo Sputnik, Mỹ đã nhiều lần cam kết chống khủng bố. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên liên quân Mỹ bị phát hiện “tương tác” với các tay súng khủng bố.

Trước đó, vào đầu tháng 11/2017, Nga cáo buộc Mỹ thiết lập một trại huấn luyện dành cho các phiến quân gần Rukban nhằm tạo ra một “lực lượng đối lập ôn hòa” mới.

Thiên An (Theo Sputnik)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/my-dung-trai-hasakah-huan-luyen-phien-quan-chong-chinh-phu-syria-977497.html