Mỹ dừng thêm 2 cuộc diễn tập quân sự với Hàn Quốc

Những cuộc diễn tập đó bao gồm Freedom Guardian, cùng hai cuộc huấn luyện theo chương trình trao đổi lính thủy đánh bộ với Hàn Quốc, dự kiến diễn ra trong vòng 3 tháng tới.

Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung - Ảnh: AFP

Lầu Năm Góc ngày 22.6 thông báo Mỹ sẽ dừng vô thời hạn thêm hai cuộc diễn tập quân sự với Hàn Quốc trong vòng 3 tháng tới.

Trước đó, Hàn Quốc và Mỹ đã quyết định hủy cuộc tập trận chung thường niên mang tên Ulchi Freedom Guardian (tạm dịch: người bảo vệ tự do Ulchi), thường diễn ra vào tháng 8. Động thái này được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Donald Trump có cuộc gặp lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore hôm 12.6 và bất ngờ tuyên bố sẽ hủy các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc vì “quá tốn kém” và “mang tính khiêu khích”.

Kênh Fox News dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dana W. White cho hay: “Vào ngày 22.6, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã gặp Ngoại trưởng Mike Pompeo, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Joe Dunford và trợ lý Tổng thống về vấn đề an ninh quốc gia, Đại sứ John Bolton để thảo luận nỗ lực thực hiện kết quả của Hội nghị thượng đỉnh Singapore giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim”.

VIDEO: Tổng thống Donald Trump nói tập trận chung với Hàn Quốc vì“quá tốn kém” và “mang tính khiêu khích”.

Bà White cho biết thêm: “Nhằm ủng hộ việc thực hiện kết quả của hội nghị thượng đỉnh Singapore và trong sự phối hợp với đồng minh Hàn Quốc, Bộ trưởng Mattis vừa cho dừng vô thời hạn một số cuộc diễn tập có chọn lựa. Những cuộc diễn tập đó bao gồm Freedom Guardian, cùng hai cuộc huấn luyện theo chương trình trao đổi lính thủy đánh bộ với Hàn Quốc, dự kiến diễn ra trong vòng 3 tháng tới. Trong khuôn khổ ủng hộ những cuộc đàm phán ngoại giao sắp tới do Ngoại trưởng Pompeo dẫn đầu, những quyết định khác sẽ phụ thuộc vào việc DPRK [CHDCND Triều Tiên] có tiếp tục chân thành tham gia các cuộc đàm phán hiệu quả hay không”.

Theo Reuters dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Pompeo sẽ tới Triều Tiên vào “một ngày sớm nhất có thể” để bàn về việc thực thi thỏa thuận được Tổng thống Trump ký với lãnh đạo Kim ở Singapore hôm 12.6.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/my-dung-them-2-cuoc-dien-tap-quan-su-voi-han-quoc-976048.html