Mỹ dùng bộ 3 máy bay mạnh nhất bám theo Il-38 Nga

Bộ tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) vừa phải huy động bộ 3 máy bay mạnh nhất để bám theo chiếc máy bay cũ của Nga hiện diện gần Alaska.

Theo tuyên bố của NORAD hôm 9/4, hệ thống phòng thủ của nước này đã phát hiện máy bay Nga hoạt động trên vùng biển quốc tế, nơi chỉ cách bờ biển Alaska khoảng 80km. Ngay lập tức, phi đội máy bay Mỹ với F-22 đã nhận lệnh xuất kích.

Tiêm kích tàng hình F-22 Mỹ áp sát máy bay Nga.

Tiêm kích tàng hình F-22 Mỹ áp sát máy bay Nga.

"Tiêm kích F-22 cùng máy bay tiếp liệu KC-135 và máy bay chỉ huy cảnh báo sớm E-3 thuộc NORAD đã bay tới giám sát hai trinh sát cơ Il-38 Nga và ngăn tiếp cận không phận Mỹ", NORAD ra thông báo và thừa nhận tại thời điểm đó máy bay Nga chưa hề xâm phạm không phận Mỹ hay Canada.

Các máy bay Mỹ đã áp sát máy bay Nga trong khoảng 12 phút, trước khi chiếc Il-38 đổi hướng. Phía Mỹ nói rằng máy bay Nga thường xuyên xuất hiện tại khu vực này với ý định không rõ ràng trong thời gian vừa qua. Lần gần nhất là hồi đầu tháng 4/2020.

Với tần suất hoạt động đáng lo ngại của máy bay Nga, Mỹ đã cố gắng liên hệ với Nga về vấn đề này tuy nhiên những phản ứng của Moskva khiến giới chức Washington thất vọng.

"Đôi khi chúng tôi không nhận được câu trả lời mà chúng tôi chờ đợi. Cũng có lúc chúng tôi không nhận được một phản ứng nào cả", Tướng Walters thuộc NORAD cho biết.

Về phần mình, Nga đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc của Washington. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các hoạt động này là một phần của nhiệm vụ tuần tra thường xuyên những vùng nước trung lập ở Bắc Cực, Đại Tây Dương, Biển Đen và Thái Bình Dương.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh: "Hoạt động của máy bay Nga không vi phạm quy tắc quốc tế cũng không vi phạm chủ quyền lãnh thổ của các quốc gia khác".

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-dung-bo-3-may-bay-manh-nhat-bam-theo-il-38-nga-3400189/